Huyện Mai Châu là địa bàn vùng cao, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Mường, Thái, Mông... Những năm gần đây, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều hộ gia đình nơi đây đã từng bước vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Người dân xã Sơn Thuỷ (Mai Châu) vay vốn chính sách để chăn nuôi trâu sinh sản, cải thiện thu nhập.
Gia đình ông Bùi Văn Hoan, người Mường ở xóm Khan Thượng, xã Sơn Thủy là một trong những điển hình. Từ hộ có thu nhập bấp bênh, ông Hoan mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ sản xuất - kinh doanh vùng khó khăn. Nhờ đó, ông chuyển hướng sang nuôi trâu sinh sản - mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, nơi nguồn thức ăn chăn nuôi khá dồi dào. Sau thời gian kiên trì chăm sóc, đàn trâu của gia đình phát triển tốt, mang lại thu nhập ổn định.
"Vốn chính sách như chiếc phao cứu sinh với những hộ như tôi. Nếu không có nguồn vốn ưu đãi, tôi không thể phát triển chăn nuôi. Lãi suất thấp, thời gian trả hợp lý nên rất phù hợp với người dân vùng cao”, ông Hoan chia sẻ.
Tại xã Tân Thành, gia đình anh Lường Văn Dương (dân tộc Thái ở xóm Cải) cũng từng là hộ nghèo. Từ khoản vay 100 triệu đồng của chương trình cho vay hộ nghèo, anh đầu tư mua trâu giống. Ngoài nguồn vốn, gia đình còn được cán bộ NHCSXH tư vấn sử dụng vốn hiệu quả và xây dựng mô hình phù hợp. Nhờ có định hướng đúng đắn, đàn trâu của anh Dương hiện đã phát triển lên 6 con, giúp kinh tế gia đình khấm khá hơn.
Không chỉ hộ gia đình, nhiều thanh niên DTTS tại huyện Mai Châu cũng tìm thấy hướng đi mới nhờ vốn chính sách. Tiêu biểu là anh Giàng A La (dân tộc Mông, xã Pà Cò), người đã vượt qua rào cản về vốn để khởi nghiệp mô hình du lịch cộng đồng. Khai thác lợi thế bản sắc dân tộc và cảnh quan tự nhiên, anh La đầu tư homestay từ khoản vay chính sách ưu đãi. "Thanh niên muốn khởi nghiệp thì ý tưởng không thiếu, nhưng vốn là rào cản lớn. Nhờ có vốn chính sách, tôi có thể bắt đầu và duy trì mô hình du lịch. Đến nay, thu nhập đã ổn định, gia đình trả hết nợ cho ngân hàng”, anh La chia sẻ.
Theo đồng chí Khà Thị Phượng, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mai Châu, nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn rất lớn. Từ đầu năm đến nay, đã có trên 1.900 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, với tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 493 tỷ đồng.
"Chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là triển khai tốt kế hoạch tín dụng được cấp trên giao. Nguồn vốn được ưu tiên cho các xã còn nhiều khó khăn và hộ đồng bào DTTS. Đồng thời, đơn vị chủ động rà soát, nâng mức cho vay đối với các hộ có phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả, chú trọng đầu tư cho các đối tượng chính sách chưa được tiếp cận vốn”, đồng chí Phó Giám đốc NHCSXH huyện nhấn mạnh.
Cùng với đó, NHCSXH Mai Châu đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội nhận ủy thác để tuyên truyền, vận động bà con sử dụng vốn đúng mục đích. Đơn vị cũng từng bước triển khai dịch vụ Mobile Banking nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.
Từ những câu chuyện thực tế như gia đình ông Hoan, anh Dương, anh La, có thể thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách đang là "bà đỡ” vững chắc, giúp đồng bào DTTS ở huyện vùng cao Mai Châu tự tin vươn lên, xây dựng cuộc sống no ấm, bền vững trên chính mảnh đất quê hương.
Viết Đào
Theo số liệu báo cáo của Tỉnh ủy, chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2025 của tỉnh Hòa Bình ước tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2020 đến nay. Đà tăng trưởng được dẫn dắt bởi ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt với mức tăng 25%; ngành chế biến, chế tạo tăng 12,5%; ngành khai khoáng cũng ghi nhận mức tăng 10%.
Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ở mức 6% trong năm 2025 và 6,3% năm 2026. Riêng quý II và quý III/2025, tăng trưởng GDP dự kiến đạt lần lượt 6,1% và 5,8%.
Tọa đàm "Vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức sáng 9/6 tại TP Hồ Chí Minh, đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt của báo chí không chỉ trong truyền thông chính sách, mà còn là lực lượng kiến tạo niềm tin, phản biện và đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây là một trong những bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 68 - được xem là đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế Việt Nam trong thế kỷ 21.
Những ngày này, câu chuyện vật liệu xây dựng tăng giá không còn là đề tài riêng của giới kinh doanh hay các nhà thầu, mà đã trở thành nỗi lo thường trực với nhiều người dân. Trong đó, cát xây dựng, một loại vật liệu vốn có giá thành thấp lại đang là tâm điểm của "cơn bão” tăng giá, khiến không ít gia đình lâm vào thế khó.
Liên quan đến đề xuất tham gia đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP Group) và Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group), Bộ Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp chủ động làm việc với tỉnh Kiên Giang để được hướng dẫn cụ thể.