Mô hình VAC của gia đình ông Nguyễn Trọng Quý mỗi năm cho thu nhập trên 150 triệu đồng.
(HBĐT) - Xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn có 450 hộ với 2,116 khẩu, hiện nay, đời sống của nhân dân trong xã đã từng bước được cải thiện, phát huy tiềm năng lợi thế, vượt khó đi lên, xoá đói giảm nghèo.
Ngay từ những ngày đầu năm 2010, với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi, giá cả thị trường biến động tăng cao, Đảng uỷ, chính quyền đã tập trung phân công cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong cùng khu dân cư thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với trọng tâm là trồng rừng, bên cạnh đó, thâm canh tăng vụ và mở mang các ngành nghề phụ để nâng cao nguồn thu nhập. UBND xã cũng thường xuyên nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, hoàn thành tốt công tác điều tra hộ nghèo theo tiêu chí mới, thực hiện tốt công tác lĩnh cấp phát chi trả chế độ cho các đối tượng theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước. Hiện tại toàn xã đã xoá được 12 nhà tạm, nhà tranh tre, số hộ nghèo còn 33 hộ, bằng 6,5% .
Từ năm 2005 đến nay, phong trào trồng rừng kinh tế phát triển mạnh, toàn xã đã trồng được 1.200/18.00 ha, riêng 6 tháng đầu năm nay, cả xã đã trồng mới theo dự án 661 được gần 150 ha rừng, trong đó có 50 ha rừng phòng hộ. Nhận thức được lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái của việc “trồng cây gây rừng”, nhiều hộ dân đã mạnh dạn bỏ vốn, hoặc vay vốn theo các kênh vay vốn của Ngân hàng CSXH, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Cựu chiến binh... để đầu tư trồng rừng. Nhiều hộ gia đình đã kết hợp trồng rừng với chăn nuôi trâu, bò như gia đình ông Nguyễn Trọng Quý ở xóm Cầu Dâu có 100 ha rừng kết hợp với chăn nuôi gia súc gia cầm, tạo thêm việc làm cho hơn 10 lao động với bình quân thu nhập từ 1.200.000 - 1.500.000 ngàn đồng/1người/tháng. Mỗi năm, gia đình ông thu được gần 150 triệu đồng tiễn lãi. Gia đình anh Nguyễn Trọng Sơn ở xóm Cầu Dâu phát triển trồng rừng, mua 2 ôtô vận tải chở hàng và 1 máy xúc mỗi năm cũng cho thu nhập gần 200 triệu đồng. Rừng đã và đang mang lại nguồn lợi kinh tế cao cho các hộ nông dân. Đời sống của người dân dần được nâng cao, gần 100% số hộ trong xã có điện, góp phần tăng bình quân thu nhập đầu người của toàn xã đạt gần 8 triệu đồng/người/năm.
Đồng chí Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết: Đảng uỷ, UBND xã tăng cường đến cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng, sản xuất và đời sống quần chúng nhân dân, trợ giúp về mọi mặt cho nhân dân như kinh phí đào tạo, hỗ trợ KH-KT trồng rừng, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, cho vay vốn với lãi suất thấp.... tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững.
Lưu Kỳ