Mía tím Cao phong được nhiều khách hàng trong nước ưa chuộng.

Mía tím Cao phong được nhiều khách hàng trong nước ưa chuộng.

(HBĐT) - Những năm qua, nông nghiệp huyện Cao Phong đã có những bước tiến vượt bậc. Nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến được áp dụng vào sản xuất, nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bước đầu đã hình thành vùng sản xuất cam, mía, cây ăn quả có múi hàng hóa trong khi an ninh lương thực vẫn được đảm bảo. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của những cán bộ phòng NN&PTNT.

 

Ông Phạm Hồng Quân, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cao Phong cho biết: Phòng có 16 cán bộ, trong đó 15 người có trình độ ĐH, CĐ. Với chức năng nhiệm vụ được giao là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, PCLB, công tác dân tộc, Dự án 472 và một số dự án khác. Bám sát nhiệm vụ đó, phòng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phù hợp với năng lực chuyên môn. Xây dựng nội qui, qui chế cụ thể trong cơ quan, đổi mới phương pháp làm việc theo hướng khoa học, tích cực. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng nội dung chuyên môn gắn với công tác thi đua khen thưởng. Tuyên truyền, vận động cán bộ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của huyện, tỉnh. Hàng tháng, quí, năm đều tổ chức họp bình xét và đăng kí thi đua với các mục tiêu cụ thể. Các hội, đoàn thể cùng phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng cơ sở vững mạnh.

 

Từ cách tổ chức đó, cán bộ trong phòng phụ trách các xã đã bám sát cơ sở, trực tiếp giúp nhân dân phòng trừ dịch bệnh, ứng dụng tiến bộ KHKT vào thực tiễn sản xuất. Thực hiện đều đặn, nghiêm túc chế độ báo cáo tiến độ sản xuất theo tuần, tháng sát thực. Qua đó, kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất cho huyện giải quyết những vấn đề mới phát sinh một cách đúng, trúng, hiệu quả. Phòng đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch sản xuất hàng năm. Đồng thời, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch đề ra như đề án phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả có múi, đề án chăn nuôi, phát triển kinh tế rừng. Trong 3 năm qua, phòng đã mở 26 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa cho gần 1.000 hộ; 8 lớp phòng trừ sâu bệnh hại ngô cho 248 lượt hộ; tập huấn nâng cao năng lực giám sát, báo cáo, chỉ đạo trong sản xuất nông nghiệp cho 400 lượt cán bộ xã, xóm; hỗ trợ triển khai mô hình chăn nuôi lợn thịt cho 270 hộ. Ngoài ra, phòng còn mở các lớp tập huấn phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, cây trồng vụ đông bằng thình thức chiếu video để nhân dân dễ hiểu, dễ tiếp thu và áp dụng vào thực tế. Nhờ đó, nhận thức của nông dân về sản xuất nông nghiệp đã có chuyển biến tích cực. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt hàng năm đều tăng, riêng năm 2009 đạt 15.325,42 tấn; đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt, nâng cao được chất lượng, sản lượng thịt với 27.452 con trâu, bò, lợn và 174.650 con gia cầm; diện tích nuôi trồng thuỷ sản, cá lồng phát triển được 91,5 ha, sản lượng thu hoạch đạt 115 tấn; độ che phủ rừng đạt 53%. Huyện đã bước đầu hình thành được vùng sản xuất cam, mía, cây ăn quả có múi hàng hoá. Thương hiệu cam, mía tím Cao Phong đã được khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến và ưa chuộng. Công tác triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, trợ giúp pháp lý, xây dựng CSHT, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân các xã vùng ĐBKK được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

 

Với những kết quả đạt được, phòng NN&PTNT được coi là nhân tố quan trọng tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp của huyện Cao Phong. Nhiều năm liên tục, phòng được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.; chi bộ Đảng đạt TCCSĐ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2009, phòng tiếp tục được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. 

 

 

                                                                                 Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục