(HBĐT) - Tân Thành là xã nằm ở phía tây nam của huyện Lương Sơn. Những năm trước, đời sống của nhân dân trong xã gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, đời sống của nhân dân có nhiều chuyển biến, bộ mặt nông thôn đã khởi sắc. Trong đó, nguồn vốn Chương trình 135 của Chính phủ góp phần quan xóa đói - giảm nghèo.
Để sử dụng nguồn vốn Chương trình 135 đạt hiệu quả, xã Tân Thành tập trung mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để nâng cao đời sống cho người dân. Trong đó, tập trung vào đầu tư các hạng mục công trình như: đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa, công trình nước sinh hoạt cộng đồng, thủy lợi, điện... nhằm mục đích xóa đói - giảm nghèo cho người dân trong xã. Sau 5 năm (2006 - 2010), thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn xã Tân Thành có tổng nguồn vốn đầu tư các hợp phần gần 6 tỉ đồng. Trong đó đầu tư gần 4 tỉ đồng xây dựng 3 công trình giao thông cứng hoá được 1,5 km đường giao thông nông thôn với số vốn đầu tư gần 1,5 tỉ đồng và 5 công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất gồm: 4 tuyến mương cứng hoá, 1 công trình thoát lũ với số vốn đầu tư trên 2,4 tỉ đồng, từ đó góp phần vào phát triển kinh tế, giao lưu hàng hoá gói hỗ trợ sản xuất dành gần 800 triệu đồng hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển sản xuất hàng chục tấn phân bón, thuốc trừ sâu, tập huấn chuyển giao KHKT cho người dân, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp giúp nông dân vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo. Bên cạnh đó còn hỗ trợ cho con hộ nghèo đi học, cải thiện VSMT cho hộ nghèo và hỗ trợ VHTT và trợ giúp pháp lý nâng cao nhận thức cho người dân. Cũng chính từ nguồn vốn Chương trình 135, xã Tân Thành đầu tư xây dựng các công trình nước sạch, mắc điện nhánh rẽ, xây nhà vệ sinh... cho đồng bào nghèo.
Từ kết quả của Chương trình 135 ở Tân Thành cho thấy, các chương trình, chính sách dân tộc đầu tư trên địa bàn xã đem lại hiệu quả thiết thực và hợp lòng dân. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện, người nông dân từng bước tiếp cận với máy móc phục vụ nông nghiệp và kiến thức KHKT. Cảnh thiếu ăn vào mùa giáp hạt nay không còn nữa, góp phần tỷ lệ hộ nghèo từ 55,12% (năm 2006) giảm còn 21,26% (năm 2010) và nâng mức thu nhập bình quân đầu người từ 3,9 triệu đồng/người (năm 2006) lên 5,9 triệu đồng/người (năm 2010).
Hải Linh