Sáng nay 29.12, giá vàng trong nước giảm mạnh tới 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng qua khiến người dân Hà Nội lại tiếp tục đổ xô đi mua vàng để dự trữ, đầu cơ… Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới gần 2,5 triệu đồng/lượng.

 

Có mặt tại cửa hàng vàng Bảo tín Minh Châu và Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông trưa nay 29.12, PV Laodong.com.vn ghi nhận được cảnh mua bán hết sức đông đúc, tấp nập. Dù là giờ nghỉ trưa nhưng rất nhiều người cũng tranh thủ tới mua vàng vì sợ giá vàng quay đầu tăng sẽ không mua được giá rẻ.

Chị Lê Thùy Dương nhà ở Phúc Tân chia sẻ: “ Giá vàng giảm nhiều quá nên tôi tranh thủ đi mua một ít để cất giữ. Nói chung mỗi khi vàng giảm mạnh là tôi mua một ít để khi được giá thì bán để kiếm chút lời”.

Người dân đổ xô đi mua vàng. Ảnh: Hồng Mây.
Người dân đổ xô đi mua vàng. Ảnh: Hồng Mây.

Chị Kiều Oanh nhà ở Định Công cũng tranh thủ đi mua vàng. Chị cho biết “ Tôi có ý định mua vàng từ 1 tháng nay nhưng vì chưa thấy giá vàng xuống nhiều nên chưa mua. Hôm nay tới cơ quan làm vào mạng xem thấy giá giảm mạnh tới 1 triệu đồng so với hôm qua nên quyết định mua ngay. Lâu lắm mới có dịp giá vàng rớt mạnh như này”.

Có thể nói, phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới. Hiện tại, giá vàng SJC đã giảm về sát mốc 42 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm mạnh 1 triệu đồng so với phiên giao dịch sáng qua. Các thương hiệu vàng phi SJC cũng giảm mạnh về sát mốc 41 triệu đồng/lượng (bán ra)… Đây chính là nguyên nhân khiến cho người dân Hà Nội tiếp tục kéo nhau đi mua.

Trao đổi với PV, đại diện Của Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông cho biết: “So với ngày hôm qua, lượng khách tới mua vàng tăng lên gấp đôi. Các mặt hàng nữ trang hôm nay số lượng bán ra vẫn như mọi hôm nhưng riêng mặt hàng vàng miếng được bán nhiều nhất”.

Không riêng gì Phú Quý, doanh nghiệp vàng bạc Bảo Tín Minh Châu hôm nay cũng ghi nhận cảnh người đến mua tấp nập. Cũng theo quan sát của PV, đa phần những người tới mua vàng chủ yếu mua vàng miếng và nhẫn trơn về tích trữ. Cũng có nhiều khách hàng tranh thủ giá rẻ, mua trang sức để dùng, tặng….

Cô Hường nhà ở Hai bà Trưng cho biết: “ Hôm nay thấy vàng rẻ nên tôi quyết định đi mua vài món nữ trang về dùng. Không chỉ mua cho mình, tôi còn mua thêm cho cô con gái của mình một bộ nữa. Tính ra số lượng tôi mua cũng tới gần 2 cây vàng”.

Tuy nhiên, điều đáng nói là giá vàng trong nước, chủ yếu là giá vàng SJC vẫn cao hơn so với giá vàng thế giới tới gần 2,5 triệu đồng. Do đó, việc người dân mua vàng với hi vọng giá rẻ là không thể bởi tính ra, họ vẫn bị mua đắt. Các thương hiệu vàng phi SJC có mức gần sát với giá vàng thế giới nhưng vì thông tin thương hiệu vàng SJC Sài Gòn sẽ trở thành thương hiệu vàng Quốc gia nên người dân đã không mua.

 

                                                         Theo LaoDong

Các tin khác


Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Giá vàng sáng 26/4

Ngày 26/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82 - 84,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục