Nhờ trồng rau, màu đem lại thu nhập ổn định cho gia đình ông Nguyễn Văn Xỏn ở xóm 5, xã Sủ Ngòi (TPHB).
(HBĐT) - Với diện tích trên 800m2, ông Nguyễn Văn Xỏn ở xóm 5, xã Sủ Ngòi (thành phố Hòa Bình) đã cải tạo trồng đủ các loại rau như: su hào, cải bắp, khoai tây, đậu leo, cải Đông Dư... Trung bình mỗi ngày, ông xuất bán ra thị trường từ 20 -30 kg rau xanh. Giá bán mỗi loại khác nhau, cải trắng giá 4.000 đồng/kg, cải Đông Dư 6.000 đồng/kg, đậu quả 20.000 đồng/kg. ông Xỏn cho biết: Với nhu cầu tiêu thụ của thị trường lớn, giá cả cũng tăng nên mặt hàng rau xanh cũng được giá, có ngày gia đình thu gần 500.000 đồng.
Cho đến nay, ông đã canh tác trên mảnh đất này được gần 15 năm. Trong vườn của gia đình lúc nào cũng có rau xanh để bán, với phương châm canh tác xoay vòng, cứ thu hoạch xong vụ rau này ông lại làm đất gieo hạt giống vụ tiếp theo. Để cho rau luôn xanh tươi, ông đã đầu tư một đường ống nhựa dài nối từ hồ Độc Xả ra tới ruộng rau của gia đình. ông cho biết: rau nhà ít khi phải phun thuốc sâu, có nước tưới suốt ngày nên cũng giảm được sâu bệnh hơn so với những luống rau của các gia đình bên cạnh khác cùng trồng. Trồng rau có uy tín nên bà con và thương lái rất thích mua. Từ khi trồng rau, gia đình ông Nguyễn Văn Xỏn đã thoát được đói, nghèo và có của ăn, của để, có tiền cho con cái ăn học, sắm sửa được những vật dụng thiết yếu trong gia đình.
Đến nay, xóm 5, xã Sủ Ngòi có trên 2,5 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó, 1,5 ha dành cho sản xuất rau màu, diện tích còn lại phục vụ thâm canh cây lúa. Không chỉ có xóm 5 phát triển rau màu tốt, xóm 7 cũng mở rộng diện tích trồng rau xanh cung cấp cho thị trường TP Hòa Bình. Nhờ trồng rau màu mà nhiều hộ trong xóm 7 cũng xoá đói và vươn lên làm giàu như hộ ông Dương Văn Đại, Nguyễn Bá Tụ...
Đình Thủy (TTV)
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.