Công nhân của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam làm việc trên giàn khoan mỏ Bạch Hổ. Ảnh: Hà Thái

Công nhân của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam làm việc trên giàn khoan mỏ Bạch Hổ. Ảnh: Hà Thái

Một số chính sách của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát cũng như vực dậy nền kinh tế đã bắt đầu phát huy tác dụng

 
Với nhiều giải pháp mà cụ thể nhất là chính sách giảm mạnh lãi suất liên tục về mức hợp lý, nhiều doanh nghiệp (DN) đã bắt đầu tiếp cận được vốn với lãi suất thấp. Các chỉ số kinh tế của 6 tháng đầu năm cho thấy có điểm tích cực. Kỳ vọng vào sự hồi phục dần dần của nền kinh tế trong thời gian tới là có cơ sở.

Dấu hiệu tích cực

Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2012, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó, quý I tăng 4%, quý II tăng 4,66%. Kết quả này cho thấy tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt mức thấp do nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm... Tuy nhiên, từ quý II, nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với khu vực công nghiệp và xây dựng: Giá trị tăng thêm của khu vực này quý I năm nay chỉ tăng 2,94% so với cùng kỳ năm trước, sang quý II đã tăng lên 4,52%, trong đó công nghiệp tăng từ 4,03% lên 5,40%.

Tại cuộc họp báo trực tuyến thường kỳ mới đây, Bộ Công Thương cho biết hoạt động xuất khẩu đã trở thành điểm sáng của ngành công thương trong 6 tháng đầu năm 2012, với kim ngạch ước đạt 53 tỉ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2011 và bằng 48,5% so với kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu bình quân trong 6 tháng đầu năm đạt 8,85 tỉ USD/tháng, cao hơn mức bình quân cùng kỳ 2011 là 1,6 tỉ USD/tháng. Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu cả năm 2012 có thể đạt mục tiêu của Quốc hội đề ra là tăng 13% và đạt 109,5 tỉ USD.

Thêm kỳ vọng

Đặc biệt hơn, lãi suất cho vay đang giảm mạnh. Các ngân hàng đã đồng loạt thông báo lùi về mức cho vay cao nhất 15%. Nhiều ngân hàng thương mại đã áp dụng mức lãi suất 13% - 13,5% trong thời gian hơn một tháng qua. Đáng chú ý là một số ngân hàng lớn lên tiếng sẵn sàng đưa lãi suất về mức 9% - 11% để hỗ trợ DN. Con số từ Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TPHCM cho thấy qua thống kê 134/253 chi nhánh các ngân hàng, tính đến nay đã có 4.200 DN được vay vốn lãi suất 12% - 13%, với số tiền 25.240 tỉ đồng. Trong đó, DN vừa và nhỏ vay được hơn 55%, tương đương 13.000 tỉ đồng. Thực tế, khi lãi suất giảm về mức hợp lý sẽ kích thích nhu cầu tiêu dùng quay trở lại, sau đó kích thích sản xuất…

Ông Don Lâm, Tổng Giám đốc điều hành VinaCapital, cho rằng thời gian vừa qua là giai đoạn khó khăn kéo dài nhất của nền kinh tế Việt Nam mà ông đã từng chứng kiến. Tuy nhiên, ông đã nhìn thấy dấu hiệu hồi phục, thông qua chỉ số  giá tiêu dùng (CPI), lãi suất giảm cũng như những chỉ số phát triển kinh tế gần đây đã có dấu hiệu khả quan hơn... Ông tin tưởng nền kinh tế sẽ dần ổn định trở lại khi những biện pháp của Chính phủ “bắt nhịp” và khớp với thực tế khó khăn của nền kinh tế hiện tại.
 
                                                                        Theo Báo NLĐ
 

Các tin khác


Quản lý, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản

Những năm gần đây, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường năng lực công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản. Từ đó góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, nhất là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Giá vàng sáng 29/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 29/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 83 - 85,22 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục