Các đại biểu tham quan mô hình nuôi hươu của hộ anh Nguyễn Văn Trường (xóm Chùa, xã Thống Nhất).
(HBĐT) - Sáng 31/10, Trung tâm Khuyến khích phát triển kinh tế (KKPTKT) thành phố Hòa Bình đã tổ chức nghiệm thu mô hình nuôi hươu cái sinh sản và hươu đực lấy nhung lại CLB Khuyến nông – khuyến lâm xóm Chùa (xã Thống Nhất). Đây là một trong 08 mô hình khuyến nông – lâm – ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp được Trung tâm thực hiện trong năm 2012.
Mô hình được triển khai từ tháng 1/2012 với sự tham gia của 3 hộ sản xuất là hội viên của CLB KNKL xóm Chùa, tổng kinh phí thực hiện là 246,6 triệu đồng, trong đó 136,1 triệu đồng do Nhà nước hỗ trợ và 110,5 triệu đồng do các hộ tự đóng góp. Sau khi tổ chức thăm quan học tập mô hình chăn nuôi hươu tại tỉnh Ninh Bình, Trung tâm KKPTKT TPHB đã xây dựng mô hình với quy mô 14 con hươu, gồm 4 con đực và 10 con cái. Các hộ tham gia mô hình đã thống nhất thực hiện theo đúng các quy trình kỹ thuật do Trung tâm hướng dẫn, đảm bảo yêu cầu về chuồng trại, lượng thức ăn, chế độ nước uống, quản lý dịch bệnh… Kết quả đến nay, sau gần 7 tháng nuôi, đàn hươu của các gia đình đều phát triển tốt cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong 10 con cái có 2 con đã đẻ (nâng tổng đàn từ 14 con lên 16 con) và 5 con đang chửa, trong 4 con đực có 2 con đã cho thu hoạch nhung. Theo đánh giá của các hộ tham gia mô hình, khả năng sinh trưởng và phát triển của hươu là tốt, nuôi hươu không mất nhiều thời gian và công sức, chi phí trong thời gian chăn nuôi cũng không cao, nguồn thức ăn dễ tìm, có thể tận dụng nguồn phụ phẩm của trồng trọt. Về giá trị kinh tế, từ việc bán nhung và xuất hươu con, các hộ chăn nuôi dự kiến sau 2 năm sẽ thu hồi vốn và bắt đầu thu lãi đều đặn với mức trên 15 triệu đồng/hươu con, 20 triệu đồng/kg nhung hươu.
Thu Trang
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.