Nhân dân xóm Ca Lông, xã Đồng Chum (Đà Bắc) áp dụng KH-KT trong sản xuất nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhân dân xóm Ca Lông, xã Đồng Chum (Đà Bắc) áp dụng KH-KT trong sản xuất nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Lối lên giờ là con đường thẳng tắp vừa được rải bê tông, hai bên là điệp trùng nương sắn, nương ngô, những ngôi nhà sàn vững trãi lợp mái proximăng kiên cố thấp thoáng ẩn mình... là bức tranh sáng đẹp ở xóm tái định cư Ca Lông, xã Đồng Chum (Đà Bắc) bây giờ.

 

Đón chúng tôi lên thăm, anh Xa Văn Thái, Trưởng xóm Ca Lông hồ hởi giới thiệu về những đổi thay trên vùng đất mới quê mình: Nếu anh, chị lên cách đây chừng hơn 1 năm thôi, đường từ trung tâm xã lên bản không hề thuận tiện. Việc lên, xuống bản luôn là thách thức bởi dốc đứng, đèo cao, nền đường lởm chởm đá tai mèo. Đến đầu năm 2013, đáp ứng mong mỏi của bà con từ các xóm, bản khác trong xã tự nguyện lên tái định cư, thành lập xóm mới, Đảng và Nhà nước đã quan tâm cho xây dựng tuyến đường có kết cấu bê tông chắc chắn, mặt đường thoáng rộng với chiều dài 2 km tạo bước ngoặt trong phát triển kinh tế, vấn đề giao thương hàng hóa, việc đi lại của bà con nhờ thế cũng thuận lợi hơn hẳn.

 

Kể từ khi tái định cư trên xóm, bà con dân tộc Tày, Mường nơi đây đã cần mẫn khai hoang, bám đất, bám bản, dựng xây cuộc sống mới bằng tinh thần quyết tâm vượt khó. Nương sắn, nương ngô nhờ thế cứ ngày càng mở rộng thêm ra. Chỉ có khoảng 1 ha đất lúa, nước tưới cho sản xuất không thuận, đổi lại hiếm có vùng nào trong tỉnh lại có diện tích ngô bát ngát, tập trung như ở Ca Lông. Mở mang tới 51 ha diện tích, cây ngô đã trở thành cây hàng hóa thế mạnh mang lại thu nhập chính của hầu hết các hộ dân. Các lớp học IPM hướng dẫn kỹ thuật được mở đã đáp ứng nhu cầu của dân bản hướng dẫn kỹ thuật đã giúp trình độ thâm canh cây ngô của bà con ngày càng nâng cao. Thêm vào đó, hồ thủy lợi Ca Lông mới đi vào khai thác gần đây đã giải quyết phần lớn khó khăn, đáp ứng nhu cầu nước tưới cho diện tích ngô, giảm bớt sự phụ thuộc vào nước trời. Liên tiếp trong vụ thu hoạch hàng năm, năng suất cây ngô trồng của xóm đạt trên, dưới 60 tạ/ha, dự kiến năng suất vụ sắp cho thu hoạch tới đây sẽ đạt trên 60 tạ/ha, có nương dự ước năng suất vượt 70 tạ/ha.

 

Là một trong số những hộ thành viên hồi lập xóm, anh Lường Văn Nguồn nhớ như in hồi đầu mới lên đây lập nghiệp, xây làng. Hầu hết bà con từng ngày phải đối mặt với đủ mọi khó khăn từ việc thiếu thốn từ lương thực gạo, muối, thức ăn, nước uống... trở đi. Dần dà, với sự giúp đỡ, quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đùm bọc của anh em và những người bạn cùng trên xóm mới, cuộc sống dần đi vào ổn định, không còn phải chạy ăn từng bữa như trước.

 

Cuộc sống của bà con xóm tái định cư đã vơi bớt gian nan, dần vươn lên không chỉ xóa được đói, giảm được nghèo mà vật chất, tinh thần còn có những cải thiện rõ rệt. Tính đến thời điểm này, Ca Lông có 73 nóc nhà, hơn 220 nhân khẩu, 100% hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Đường giao thông lên bản đã tốt, đường xương cá về các chòm dân cũng không còn quá gieo neo. Xóm đã xây dựng được nhà văn hóa chung làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Lớp học mầm non kiên cố, chi trường tiểu học cắm bản cũng đã về gần tạo điều kiện để trẻ đến độ tuổi cắp sách tới trường. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được bà con hưởng ứng và không kém phần sôi nổi, nhất là các dịp hội hè, lễ, Tết.

 

Theo đồng chí Xa Thanh Xóm, Chủ tịch UBND xã Đồng Chum, Ca Lông là xóm mới được thành lập từ năm 2009 với bộ máy tổ chức chính quyền cơ sở hiện đã đi vào hoạt động ổn định. Từ xuất phát điểm thấp, những năm qua, với sự quan tâm, động viên kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự chung tay, nỗ lực vươn lên của các hộ dân, xóm tái định cư đã níu chân người ở lại cùng lạc nghiệp, an cư cùng dựng xây bản mới. Với thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/năm, cả bản có 40 xe máy, 30 ti vi màu, 10 con trâu, bò, 40 con lợn và gần 1.000 con gia cầm. Công tác VSMT, ANTT, cơ sở hạ tầng... đang dần hoàn thiện đáp ứng các tiêu chí xây dựng NTM. Xóm không có tai, tệ nạn xã hội, các quy ước, hương ước KDC được nhân dân trong xóm tự giác chấp hành, tình hình an ninh nông thôn ổn định và giữ vững.

 

 

 

                                                                        Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục