Xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) triển khai tiêm vắcxin LMLM cho đàn trâu, bò đạt tỷ lệ trên 85% tổng đàn.

Xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) triển khai tiêm vắcxin LMLM cho đàn trâu, bò đạt tỷ lệ trên 85% tổng đàn.

(HBĐT) - Tính đến trung tuần tháng 11, huyện Lạc Sơn đã hoàn thành tiêm vắcxin LMLM đợt 2 cho đàn trâu, bò với 48.200 liều, đạt 100,4% kế hoạch. Bên cạnh chủ động phòng dịch bệnh cho gia súc, công tác phòng, chống đói, rét cho vật nuôi được hộ chăn nuôi trên địa bàn chú trọng thực hiện ngay từ đầu vụ.

 

Đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Hàng năm, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tập trung cán bộ kỹ thuật, thú y viên cơ sở xuống địa bàn các thôn, xóm để kiểm tra, giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm ổ dịch để kịp thời xử lý, không để lây lan, phát sinh diện rộng. Duy trì tốt hoạt động chốt kiểm dịch động vật tạm thời kiểm soát chặt tình hình vận chuyển gia súc, gia cầm. Từ đầu năm đến nay đã tiêm trên 27.000 liều vắcxin tụ huyết trùng trâu, bò, 22.192 liều vắc xin phòng dại cho đàn chó, 10.750 liều tả, THT cho đàn lợn và trên 195.000 liều vắc xin THT, niucatxơn, gumboro, tả cho đàn gia cầm. Tại chốt kiểm dịch động vật đã kiểm soát và phun thuốc sát trùng cho 2.330 lượt phương tiện vận chuyển, kiểm soát 325.000 quả trứng các loại, 158.000 con gia cầm, 621 con dê, 19.750 con lợn, 31,6 tấn sản phẩm động vật, trong đó đã xử lý trả về nơi xuất phát 1.526 con gia cầm không rõ nguồn gốc. Trạm thú y huyện phân bổ 2.668 lít thuốc sát trùng cho 29 xã, thị trấn, tổ chức phun 4 đợt tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi nhằm tiêu diệt mầm bệnh trên diện tích hơn 5,3 triệu m2 chuồng trại, khu vực chăn nuôi.

 

Công tác tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét được đẩy mạnh gắn liền với rà soát tiêm phòng bổ sung, phối hợp trao đổi thông tin giữa các huyện lân cận về tình hình dịch bệnh, kiểm soát dịch bệnh lây lan. Chính quyền các xã, thị trấn được giao quản lý tình hình chăn nuôi trên địa bàn, triển khai tới các hộ đăng ký và cam kết thực hiện tiêm phòng và các biện pháp phòng - chống dịch theo hướng dẫn. Cán bộ thú y xuống cơ sở tập huấn cho bà con phương pháp dự trữ thức ăn cho gia súc vụ đông như ủ rơm khô với u rê, ủ chua cây ngô, lá mía, dự trữ thức ăn tinh như ngô, sắn, cám gạo và cách che chắn chuồng nuôi để phòng các đợt rét đậm, rét hại kéo dài, tư vấn cho hộ dân hiểu tác hại của dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và vai trò của phòng - chống dịch bệnh.

 

Theo thống kê, tổng số có 23.593 hộ chăn nuôi trên địa bàn toàn huyện với số gia súc, gia cầm hiện có gồm 20.420 con trâu, 10.865 con bò, 74.572 con lợn và gần 562.000 con gia cầm. Để chủ động nguồn thức ăn dự trữ cho gia vụ đông, bà con nông dân đã có 18.488 cây rơm, nhà rơm, không còn hiện tượng đốt rơm gây lãng phí như những năm trước. Bên cạnh đó các hộ còn trồng được 71 ha cỏ VA06, hơn 60 ha ngô mật độ dày, các nguồn phụ phẩm nông nghiệp khác cũng được tận dụng triệt để. Công tác vận động, tuyên truyền đến người chăn nuôi tiếp tục được duy trì về phương pháp dự trữ thức ăn, cách che chắn chuồng nuôi đề phòng các đợt rét đậm, rét hại kéo dài góp phần chuyển biến hơn nữa về nhận thức của người chăn nuôi trong chăm sóc, phòng bệnh, phòng chống đói rét, bảo vệ và giảm thiếu tối đa tổn thất cho đàn vật nuôi vụ đông. Các biện pháp và tần suất tiêu độc, khử trùng chuồng trại, cơ sở giết mổ, cơ sở chế biến, môi trường xung quanh cũng được áp dụng triệt để. Với phương châm "Phát hiện nhanh, xử lý gọn, khoanh vùng bao vây dập dịch" hệ thống giám sát dịch bệnh cơ sở đang tích cực hoạt động kiêm tra, giám sát kịp thời, hiệu quả đến tận hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi.  

                                                                                    

 

                                                                           Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục