(HBĐT) - Trong chuyến công tác về thị trấn Mường Khến (Tân Lạc), tôi đã từng nghe một cán bộ khối đoàn thể của thị trấn hỏi thăm: Chị đã từng nghe tên Công ty Nông nghiệp Mạnh Lý? Trụ sở chính của họ ở đâu, SX-KD những gì và đến nay có còn hoạt động? Tôi đã trả lời đồng chí cán bộ ấy một cách trung thực: Tôi chưa từng nghe. Tuy nhiên, qua vài câu đối thoại ngắn đó, tôi đã hiểu rằng sau câu hỏi đó có điều gì uẩn khúc. Bẵng đi một thời gian, đến tháng 3/2015, Báo Hoà Bình tiếp nhận một lá đơn phản ánh về việc: nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Tân Lạc đã bị một công ty “ma” lừa đảo.

 

Cụ thể, vào tháng 6/2012, nông dân thị trấn Mường Khến được thông báo đến hội trường trung tâm để tham gia hội thảo về mô hình trang trại chăn nuôi do Công ty NN Mạnh Ly tổ chức. Háo hức với việc sẽ tìm được hướng làm ăn nâng cao mức thu nhập cho gia đình đông đảo hội viên đã tham dự. Tại hội thảo này, người có tên là Giám đốc Mạnh Ly đã giới thiệu với bà con nhiều mô hình chăn nuôi đem lại thu nhập cao như: lợn, gà, cá, giun, thỏ... Đồng thời hứa hẹn với bà con: Công ty NN Mạnh Ly sẽ cho vay và cung cấp tất cả các loại con giống để bà con phát triển chăn nuôi. Cụ thể, cho nuôi lợn mẹ từ 12- 18 tháng, sau 1 lứa, Công ty lấy lãi bằng 1 con lợn con; đối với giống thỏ, cá giun  bà con trả trước một nửa số tiền theo trị giá con giống. Theo đó, mỗi hội viên phải đóng 240.000 đồng để làm thẻ hội viên và làm kinh phí đi thăm quan học tập kinh nghiệm vào tháng 7/2012. Tin tưởng vào sự bảo đảm từ phía chính quyền và Hội Nông dân thị trấn, đông đảo bà con đã tình nguyện đóng số tiền này để được tham gia. Tuy nhiên, sau 1 tháng, 1 năm trôi qua không thấy Công ty NN Mạnh Ly trở lại để tổ chức đi học tập kinh nghiệm và mang con giống đến như đã hứa. Theo địa chỉ, số điện thoại ghi ở tờ rơi, catalo giới thiệu về Công ty, người dân có gọi điện nhưng số máy đó không liên lạc được nữa. Bức xúc trước sự việc này, người nông dân đã gọi điện tới Hội Nông dân huyện Tân Lạc và Hội nông dân tỉnh để thắc mắc nhưng không có câu trả lời thỏa đáng.

 

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Bùi Thế Dân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tân Lạc xác nhận: Đây là sự việc có thật và bức xúc của hội viên nông dân cũng hoàn toàn có cơ sở vì thực tế vào ngày 26/6/2012, Hội Nông dân huyện Tân Lạc đã có Công văn số 52 V/v giới thiệu Công ty NN Mạnh Ly với Hội Nông dân các xã, thị trấn dọc đường 12 với nội dung: Để giúp hội viên nông dân tiếp cận KH -KT và một số cây, con có hiệu quả kinh tế cao, BTV  Hội nông dân huyện Tân Lạc phối hợp với Công ty NN Mạnh Ly hợp tác với một số công ty trang trại hoạt động trong ngành SX -KD trong nước đầu tư cây, con giống cho nông dân vay SX -KD. BTV Hội Nông dân huyện Tân Lạc xin thông báo đến Hội Nông dân các xã Quy Hậu, Mãn Đức, Tử Nê, Thanh Hối, Đông Lai, Ngọc Mỹ và thị trấn Mường Khến được biết và tạo điều kiện cho Công ty NN Mạnh Ly tổ chức hội thảo tư vấn cho hội viên (kế hoạch do Công ty NN Mạnh Ly trực tiếp liên hệ với Hội nông dân cơ sở thực hiện).

 

Sau khi công văn này được gửi đến cơ sở, Công ty NN Mạnh Ly đã tự kết nối để tổ chức hội thảo (không mời Hội Nông dân huyện tham gia).

 

Ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh từ phía hội viên, HND huyện đã mời Giám đốc Mạnh Ly đến làm việc và cam kết sẽ giải thích rõ những thắc mắc trên của người dân, đồng thời trả lại số tiền đã thu của người dân. Tuy nhiên, phía Công ty NN Mạnh Ly đã không thực hiện cam kết này và đây cũng là lần gặp gỡ cuối cùng giữa Hội Nông dân huyện với Giám đốc Mạnh Ly. Từ đó đến nay, Hội Nông dân không thể liên lạc được bằng điện thoại và cũng không tìm được trụ sở Công ty vốn được ghi là ở xã Chí Thiện (Lạc Sơn). Để xảy ra sự việc này là hết sức đáng tiếc, trách nhiệm chính thuộc về Hội Nông dân huyện vì đã không khảo sát một cách rõ ràng về DN trước khi giới thiệu họ đến làm việc với dân.

 

Còn nhớ vào năm 2007-2008, nhiều hộ nông dân ở huyện Tân Lạc đã  một phen lao đao vì ước vọng làm giàu từ nghề nuôi giun quế. Trên thực tế, người nông dân đã bị lừa và có nhiều hộ đã nghèo sau khi thực hiện mô hình nuôi giun còn khoác thêm khoản nợ 20-30 triệu đồng mà không biết kêu ai. Sự việc mới tạm lắng xuống được 3 năm, sự xuất hiện và biến mất một cách khó hiểu của Công ty NN Mạnh Ly lại làm cho lòng tin của người nông dân thêm một lần bị lung lay. Dù hậu quả chưa đến mức nghiêm trọng vì sau khi tham gia hội thảo, mới chỉ có vài chục hộ dân, đóng số tiền 240.000 đồng. Tuy nhiên, qua sự việc này cho thấy, mong muốn cho người dân được tiếp cận KH -KT tiên tiến, được hỗ trợ vốn để làm ăn là điều cần thiết, nhưng Hội Nông dân huyện cần cẩn trọng hơn trong việc kết nối doanh nghiệp với người dân. Có sự thẩm định rõ ràng để biết được ngành nghề kinh doanh, năng lực tài chính của DN, quản lý chặt chẽ các hoạt động mà DN triển khai đến các cơ sở hội và với hội viên. Điều này tránh được việc các DN “ma” lợi dụng làm tổn hại đến danh nghĩa, uy tín của tổ chức hội và cũng là để tăng cường vai trò của tổ chức hội trong chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nông dân.

 

 

                                                                            Thúy Hằng

 

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục