(HBĐT) - Đến xóm Rụt, xã Tân Vinh (Lương Sơn) những ngày này, niềm hân hoan dường như vẫn vẹn nguyên trên nét mặt của mỗi ĐV -TN và người dân, khi nơi đây vừa có 1 thanh niên trẻ được nhận giải thưởng Lương Định Của - giải thưởng cao quý của T.ư Đoàn trao tặng thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt trong SX -KD, chuyển giao tiến bộ KH -KT-CN, bảo vệ môi trường và xây dựng NTM, có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn, Hội.

 

Không mấy khó khăn để chúng tôi tìm đến nhà Nguyễn Ngọc Đạt, căn nhà khang trang nằm yên bình giữa bạt ngàn keo đã đến kỳ khai thác. Đạt tâm sự: Nhìn quang cảnh hiện tại ít ai có thể nghĩ chỉ vài năm trước, 18 ha đất vườn này um tùm cỏ dại. Với quyết tâm cải thiện đời sống gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng, Đạt đã động viên bố mẹ khai hoang, đồng thời tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại từ các trang trại lớn, có điều kiện canh tác tương đồng ở trong và ngoài tỉnh. Với số vốn ban đầu, Đạt cùng gia đình trồng 17 ha keo, mua 15 con bò sinh sản, 15 con dê, 100 con gà thả vườn với tổng số tiền đầu tư gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với em và gia đình. Số dê chết gần hết, đàn gà sinh sản cũng bị dịch chết hàng loạt. Bố mẹ em gần như suy sụp, muốn buông xuôi nhưng với quyết tâm làm giàu, không cam chịu đói nghèo, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, sách, báo, Đạt tiếp tục tìm tòi, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm, tận dụng đất của gia đình, áp dụng mô hình trang trại tổng hợp: chăn nuôi kết hợp trồng rừng xen canh cây dược liệu: xạ đen, hoàn ngọc, bồ công anh...

 

Mô hình trang trại tổng hợp bước đầu thành công cho thu nhập. Đạt tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất. Đến nay, ít ai nghĩ chàng trai thuộc thế hệ 9X này đã làm chủ 1 trang trại lớn với 17 ha keo 5 năm tuổi, 30 con bò, 50 con dê, 300 con gà thả vườn, ước tính trị giá hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó là vườn cây dược liệu đã cho thu hoạch, hàng năm thu về không dưới 100 triệu đồng. Tận dụng diện tích 3.000 m2 ao sẵn có, Đạt đầu tư nuôi các loại cá thương phẩm, hàng năm cho thu nhập từ 30 - 50 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, Đạt chia sẻ: Trong thời gian tới, em và gia đình sẽ tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi, dự kiến mỗi năm sẽ nuôi 700 - 800 con gà, bò, dê các loại.

 

Song điều đáng quý nhất ở chàng trai trẻ này sẵn sàng giúp đỡ các bạn đồng trang lứa có hoàn cảnh khó khăn muốn vươn lên ổn định cuộc sống.

 

 

Hải Yến

 

Các tin khác


Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục