Thực hiện chiến dịch thủy lợi đợt 2/2015, huyện Kim Bôi đã huy động trên 28.550 ngày công, hoàn thành vượt kế hoạch. (Ảnh: Huy động người dân kè đá, nâng cấp kênh mương nội đồng trên địa bàn xã Sơn Thủy.)

Thực hiện chiến dịch thủy lợi đợt 2/2015, huyện Kim Bôi đã huy động trên 28.550 ngày công, hoàn thành vượt kế hoạch. (Ảnh: Huy động người dân kè đá, nâng cấp kênh mương nội đồng trên địa bàn xã Sơn Thủy.)

(HBĐT) - Đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt 2 năm 2015 đảm bảo tiến độ và đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, để chủ động khắc phục khó khăn về nước tưới trong sản xuất vụ đông - xuân 2015 - 2016, các địa phương đang tiếp tục tăng cường công tác thủy lợi, chú trọng tích trữ và điều tiết sử dụng nguồn nước hợp lý.

 

Theo Sở NN&PTNT, toàn tỉnh hiện có 514 hồ chứa nước với dung tích chứa khoảng 130 triệu m3 và trên 3.000 km kênh mương các loại. Hệ thống này có khả năng cấp nước tưới chủ động cho khoảng 38.000 ha lúa (đáp ứng gần 90% yêu cầu về nước cho diện tích gieo cấy lúa) và khoảng 8.000 ha cây hoa màu, hiệu suất tưới đạt 78% so với năng lực thiết kế, hiệu suất tiêu đạt 63%.  Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây hàng năm được tưới đạt 40%, được tiêu đạt 83%. Trong 5 năm gần đây (2011 - 2015), bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp hệ thống các hồ chứa. Đã có gần 40 dự án với hơn 60 công trình hồ chứa được nâng cấp, sửa chữa, xây mới từ đầu mối đến kênh mương với tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng góp phần đảm bảo an toàn công trình, nâng cao năng lực tưới tiêu phục vụ sản xuất. Cùng với đó, công tác quản lý các hồ chứa nói riêng và quản lý,  vận hành hệ thống công trình thủy lợi nói chung luôn được các địa phương chú trọng triển khai. Trong đó, thực hiện hiệu quả chiến dịch toàn dân làm thủy lợi (mỗi năm 2 đợt) là giải pháp quan trọng mang lại những hiệu quả thiết thực.

 

Năm nay, chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời đảm bảo tốt tiến độ. Kết quả, toàn tỉnh đã huy động 639.540 ngày công, đào đắp 589.293 m3 đất, xây kè 10.500 m3 đá, phát dọn 2.720.436 m2 mái bờ kênh mương và đập, tổng giá trị kinh phí thực hiện khoảng 41,67 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Riêng đợt 2, đến đầu tháng 12, các địa phương đã cơ bản hoàn thành kế hoạch với tổng khối lượng công việc: đào đắp 396.532 m3 đất; phát dọn 976.087 m2 kênh mương, mái đập; huy động trên 243.460 ngày công. Các huyện có khối lượng công việc thực hiện được nhiều nhất là Lương Sơn, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Kim Bôi...

 

Cùng với hoàn thành tốt 2 đợt chiến dịch, các địa phương đã chú trọng công tác thủy lợi, thiết thực ứng phó với diễn biến căng thẳng của hạn hán bằng các biện pháp tích cực trong quản lý khai thác công trình, sử dụng nước tưới phù hợp với tiến độ sản xuất, chủ động tiết kiệm nước... Đặc biệt, đối mặt với tình hình hạn hán trên diện rộng, các địa phương đã tăng cường thực hiện các biện pháp chống hạn để giảm thiệt hại đối với sản xuất. Các biện pháp này đang tiếp tục được áp dụng trong sản xuất vụ đông - xuân tới, được dự báo là sẽ gặp nhiều khó khăn do tình hình hạn hán diễn biến căng thẳng.

 

Nhấn mạnh một số nội dung quan trọng trong triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2016, đồng chí Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Khả năng đáp ứng nguồn nước để phục vụ sản xuất sẽ khó khăn, nguy cơ hạn hán tăng cao do ảnh hưởng mạnh từ hiện tượng El Nino. Dự kiến toàn tỉnh có khoảng 4.800 ha lúa và hơn 5.000 ha màu sẽ bị hạn sau khi cấy và gieo trồng. Chính vì vậy, ngay sau khi hoàn thành chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt 2/2015, các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác thủy lợi, quản lý chặt chẽ nguồn nước hiện có, đồng thời chú trọng tích nước tại hệ thống hồ chứa, thường xuyên kiểm tra sự vận hành của hệ thống công trình thủy lợi nhằm đảm bảo giữ nước phục vụ sản xuất vụ đông - xuân 2015 - 2016.

 

 

 

                                                                               Thu trang

 

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục