Thay mặt lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh  trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo xã Cố Nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo xã Cố Nghĩa.

(HBĐT) - Ngày 17/3, UBND huyện Lạc Thuỷ tổ chức lễ công bố xã Cố Nghĩa đạt chuẩn NTM. Về dự và chúc mừng buổi lễ có lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh, huyện cùng đông đảo nhân dân trong xã.

 

Cố Nghĩa là xã điểm NTM của huyện. Năm 2011 khi mới bắt tay thực hiện chương trình xã mới đạt 4 tiêu chí. Sau 5 năm triển khai với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân xã đã đạt 19 tiêu chí NTM. Qua phong trào xây dựng NTM kết cấu hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ phát triển sản xuất và đời sống ở vùng nông thôn ngày càng cao. Những năm qua xã tích cực chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng KHKT vào sản xuất, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả như mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phát triển trang trại, phát triển kinh doanh hàng hóa và các dịch vụ,..Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn tiếp tục được cải thiện, năm 2011 thu nhập bình quân đầu người mới đạt 12,9 triệu đồng đến năm 2015, bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo còn 8,6% giảm 9,4% so với năm 2011. Đến nay số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên chiếm 95%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 78%, có 88% hộ gia đình và trên 90% khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt gần 100%; tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững...Trong 5 năm, xã huy động nguồn lực xây dựng NTM đạt trên 139 tỷ đồng, trong đó vốn từ chương trình 3 tỷ đồng, vốn lồng ghép trên 122 tỷ đồng nhân dân đóng góp trên 13,6 tỷ đồng.

 

Giai đoạn 2016 - 2020, xã Cố Nghĩa phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Trong đó phấn đấu đạt chỉ tiêu cụ thể một số tiêu chí đến năm 2020: Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 1,5-2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 45%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85 %; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt trên 98%.

 

Ghi nhận sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xây dựng NTM 5 năm qua, xã Cố Nghĩa đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2015. Xã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho xã xếp thứ ba đồng thời thưởng công trình phúc lợi giá trị 200 triệu đồng.

 

     

Lãnh đạo UBND huyện Lạc Thuỷ tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015

 

Tại Lễ công bố, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Văn Tiệp, TUV Giám đốc Sở NN&PTNT đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Cố Nghĩa. Nhân dịp này, UBND huyện Lạc Thủy đã khen thưởng 10 tập thể, 2 hộ gia đình, 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM xã, giai đoạn 2010- 2015.

 

                                                           Đinh Thắng

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục