(HBĐT) - Theo NHCSXH tỉnh, đến nay, lãi tồn đọng của toàn TP Hòa Bình là 561 triệu đồng, trong đó, lãi tồn cho vay trực tiếp 160 triệu đồng, lãi tồn cho vay uỷ thác 401 triệu đồng. Một số xã, phường có lãi tồn đọng cao như phường Thái Bình 107 triệu đồng, xã Thống Nhất 49 triệu đồng, xã Yên Mông 40 triệu đồng, phường Hữu Nghị 35 triệu đồng, phường Chăm Mát 35 triệu đồng, xã Trung Minh 26 triệu đồng, xã Thái Thịnh 21 triệu đồng.
Qua kiểm tra, đánh giá cho thấy, ngoài những nguyên nhân khách quan dẫn đến không trả được lãi vay vẫn còn một số hộ mặc dù có khả năng trả nợ nhưng cố tình không trả lãi định kỳ hàng tháng theo quy định của tổ TK&VV. Bên cạnh đó, tại một số địa phương, Hội nhận uỷ thác chưa thật sự sâu sát trong công tác chỉ đạo; ban quản lý của một số tổ TK&VV còn nể nang, chưa kiên quyết thu hồi nợ đọng dẫn tới tình trạng tồn lãi kéo dài nhưng không được xử lý triệt để.
Đ.T
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.