Chơi không quá áp đảo nhưng đội chủ nhà vẫn giành được chiến thắng 4-1 ở lượt hai vòng bảng giải đấu trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), chiều 13/9.

 

U19 Việt Nam bước vào trận này với nhiệm vụ phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Họ cũng cần một câu trả lời nghiêm túc sau trận ra quân thất vọng: hoà đối thủ dưới cơ U19 Singapore, trong một trận đấu bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. U19 Đông Timor, trong khi đó, có tâm lý thoải mái. Chiến thắng 2-1 trước U19 Philippines cho phép đội bóng này có nhiều tính toán.

Đó là lý do vì sao những phút đầu tiên U19 Đông Timor đã chiếm được thế trận, tổ chức nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn. Liên tục ở các phút thứ 6 và 7, khung thành của Tiến Dũng đối diện với sóng gió. Một trong số đó là cú đánh đầu vọt xà của Walter Gama - người mà cuối hiệp một còn một pha dứt điểm khác từ góc hẹp, thử thách thủ thành Tiến Dũng. 

Sau những phút đầu bối rối, U19 Việt Nam tổ chức lại đội hình và lên bóng hợp lý hơn. Phút thứ 9, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận. Trọng tài có phần nặng tay ở tình huống này, vì cầu thủ chủ nhà không hề phạm lỗi mà do thủ thành Pereira bắt bóng không dính.

de-bep-dong-timor-viet-nam-vuon-len-dau-bang-giai-u19-dong-nam-a-1

Các cầu thủ U19 Việt Nam đã chơi hiệu quả hơn hẳn so với trận ra quân. Ảnh: Ngọc Dung.

Tuy nhiên các CĐV đội chủ nhà không phải đợi quá lâu để có dịp ăn mừng. Phút 13 từ pha treo bóng bổng của đồng đội, Tấn Sinh bật cao đánh đầu trong tư thế không người kèm thành bàn. Bàn mở tỷ số giúp các cầu thủ chủ nhà thi đấu mượt mà hơn. Phút 28 cách biệt được nhân đôi, khi Tiến Linh đánh đầu cận thành sau pha ngoặt và tạt bóng rất khéo của Minh Dĩ.

Nếu tận dụng triệt để hơn, U19 Việt Nam không chỉ có hai bàn trong 45 phút đầu tiên. Phút 24 Tiến Linh thoát xuống một đối một, nhưng dứt điểm trúng thủ thành đội khách. Sau đó chừng 12 phút đến lượt Tiến Đinh ra chân, bóng chạm một cầu thủ U19 Đông Timor rồi nằm gọn trong tay Pereira. 

de-bep-dong-timor-viet-nam-vuon-len-dau-bang-giai-u19-dong-nam-a-2

Một nhóm CĐV đội chủ nhà trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Ngọc Dung.

Sau giờ nghỉ, hai đội chơi cò cưa. U19 Việt Nam có lợi thế nên không tấn công dồn dập, trong khi U19 Đông Timor không đủ khả năng gây nguy hiểm. Đó là lý do vì sao phần lớn thời gian trôi qua mà ít có tình huống đáng chú ý. Nhưng hơn 10 phút cuối trận, không khí bất ngờ sôi nổi.

Phút 79 Anh Tỷ thoát xuống đá bồi nâng tỷ số lên 3-0 cho U19 Việt Nam. Chừng 10 phút sau Gama tận dụng tình huống phòng ngự thiếu chặt chẽ của đội chủ nhà, chích bóng qua người thủ thành Tiến Dũng để rút ngắn cách biệt cho U19 Đông Timor. Tuy nhiên cách biệt ba bàn cuối cùng cũng được đảm bảo cho đội chủ nhà, khi Anh Tỷ hoàn tất cú đúp cá nhân để ấn định tỷ số 4-1. Kết quả này giúp U19 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với bốn điểm.

Giải U19 Đông Nam Á diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11/9 đến 25/9 với sự góp mặt của 11 đội. Bảng A gồm chủ nhà Việt Nam, Malaysia, Đông Timor, Singapore và Philippines. Bảng B gồm đương kim vô địch Thái Lan Australia, Lào, Myanmar, Campuchia và Indonesia.

 

                                                                                     Theo Vnexpress

 

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục