Điền kinh là một trong những môn có thêm VĐV và HLV được bổ sung vào danh sách VĐV, HLV xuất sắc của thể thao Việt Nam được hưởng chế độ đặc thù...

Oanh và Huyền 

Danh sách bổ sung về số VĐV được vào danh sách VĐV xuất sắc hưởng chế độ đặc thù của thể thao Việt Nam (800 ngàn đồng/người/ngày) có thêm 2 tuyển thủ là Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Oanh. Trên mặt bằng chuyên môn, chân chạy Nguyễn Thị Huyền từng thể hiện sự xuất sắc tại SEA Games 2015. Từ kết quả tại SEA Games 2015, Huyền là VĐV đầu tiên của điền kinh Việt Nam vượt chuẩn để có suất chính thức dự Olympic 2016. Tuy thế, sau khi có suất Olympic 2016, cô đã ít xuất hiện thi đấu trong các giải để nâng cao thành tích. Chính HLV Vũ Ngọc Lợi tại thời điểm chuẩn bị cho Olympic 2016 lên tiếng phản ứng rằng cô học trò chểnh mảng không chú tâm tập luyện.

 

Các tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Oanh vừa được bổ sung vào danh sách đầu tư trọng điểm. Ảnh: T.L

Danh sách VĐV điền kinh được hưởng chế độ đặc thù của năm 2017 mà Bộ VH-TT-DL phê duyệt ban đầu đã không có Huyền. “VĐV được đưa vào danh sách hưởng chế độ đặc thù là những người phải thể hiện rõ nhất sự quyết tâm, năng lực thi đấu. Sau khi danh sách ban đầu đưa ra, sự bổ sung vẫn có nhưng là lựa chọn rất ít”, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng từng cho biết trong cuộc làm việc tại Tổng cục. “Hiện tại, sau khi lập gia đình, cháu Huyền đã chú tâm hơn trong tập luyện. Tôi hy vọng cháu sẽ đạt được kết quả tốt tại SEA Games năm nay”, HLV Ngọc Lợi đã chia sẻ. Khi Huyền thể hiện được sự quyết tâm và còn máu với nghề đồng thời năng lực cao nhất, cô được chọn vào danh sách VĐV xuất sắc hưởng chế độ đặc thù của thể thao Việt Nam năm 2017 là khỏi bàn cãi. Tất cả phụ thuộc trong sự cố gắng của VĐV. 

Nguyễn Thị Oanh không được đưa vào danh sách ban đầu. Chân chạy người Hà Nội được có tên trong danh sách bổ sung. Trên lý thuyết, sau khi bỏ cự ly 400m, Oanh được tập trung vào thi đấu cự ly ngắn 100m, 200m. Tuyển thủ này là người có tố chất và rất được điền kinh Hà Nội và đội tuyển quốc gia kỳ vọng đạt thành tích HCV tại SEA Games trong cự ly ngắn. Dễ hiểu, sau khi VĐV kỳ cựu Vũ Thị Hương giải nghệ, điền kinh nữ tại cự ly ngắn của Việt Nam chưa ai đủ sức tranh chấp nhóm đầu tại SEA Games. Tham vấn bổ sung VĐV vào danh sách là từ Bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT). Oanh và Huyền được chọn ít nhiều có ưu ái. Từ sự lựa chọn để thấy, cơ hội vẫn mở ra cho từng người nhưng kết quả phải đạt như kỳ vọng thì mới có sự đầu tư. 

Dấu hỏi

Bổ sung vào danh sách HLV xuất sắc được hưởng chế độ đặc thù của ngành thể thao Việt Nam năm 2017, HLV Hồ Thị Từ Tâm sẽ có tên. Chuyên môn huấn luyện của HLV kỳ cựu này đã được Bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam ghi nhận qua một quá trình làm việc. Dù vậy, có ý kiến nhìn nhận thực tế rằng, việc chọn lựa bà Tâm vào danh sách HLV hưởng chế độ đặc thù (900 ngàn đồng/người/ngày) của năm 2017 là sự gượng ép. Bởi lẽ, cơ hội nên dành cho các HLV trẻ là phù hợp.

Lúc này, tổ cự ly trung bình của đội điền kinh Việt Nam đang bị đánh giá thấp nhất về khả năng tranh chấp huy chương tại SEA Games 2017. Nhân lực mỏng và chỉ có 2 VĐV tập trung ở cự ly trung bình gồm Dương Văn Thái, Vũ Thị Ly nên việc HLV Hồ Thị Từ Tâm được đưa vào danh sách trọng điểm ít nhiều khiến người trong giới không phục. Tại giải Asian Grand Prix 2017 sắp thi đấu ở Trung Quốc và Đài Bắc Trung Hoa tới đây, gương mặt Khuất Phương Anh sẽ tham dự trên đường chạy cự ly trung bình. Hiện tại, Phương Anh đang được tập luyện ở Hà Nội chứ không phải do huấn luyện viên Hồ Thị Từ Tâm huấn luyện tại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng. Dấu hỏi vẫn được đặt ra là việc bổ sung con người hưởng chế độ đặc thù là phù hợp hay không.

 Ngày 20-4, đội điền kinh Việt Nam sẽ lên đường đi Trung Quốc thi đấu giải Asian Grand Prix 2017. Toàn đội có 7 tuyển thủ. Trưởng bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) – ông Dương Đức Thủy là trưởng đoàn.

 

                                                                        Theo SGGP

Các tin khác


Thể thao Việt Nam quyết hoàn thành mục tiêu "gặt vàng" từ các môn Olympic

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 2 - 5 huy chương vàng tại Ðại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19. Hiện tại, chúng ta mới chỉ có được 1 huy chương Vàng đến từ môn bắn súng của xạ thủ Phạm Quang Huy (10m súng ngắn hơi nam) và mọi thứ đang được kỳ vọng từ nhóm những môn trọng điểm.

94 vận động viên tranh tài tại giải điền kinh trẻ - vô địch tỉnh năm 2023

(HBĐT) - Trong 2 ngày 27-28/9, Sở VH-TT&DL tổ chức giải điền kinh trẻ - vô địch tỉnh năm 2023. 94 vận động viên (VĐV) của 10 huyện, thành phố tranh tài ở 2 nội dung với 23 bộ huy chương: 8 bộ huy chương ở nội dung trẻ, 15 bộ huy chương ở nội dung vô địch.

Xạ thủ Phạm Quang Huy được thưởng 695 triệu đồng

Ngay sau khi giành HCV cho bắn súng Việt Nam tại Asiad 19, xạ thủ Phạm Quang Huy được nhận khoản thưởng 695 triệu đồng.

Asiad 19 ngày 28-9: Xạ thủ Quang Huy mang HCV đầu tiên về cho Việt Nam

Sáng 28-9, xạ thủ Phạm Quang Huy đã xuất sắc đoạt HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đây cũng là huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam tại Asiad 19.

ASIAD 2023: Võ sĩ Bạc Thị Khiêm chia sẻ về tấm HCĐ

Vượt qua ứng cử viên vô địch Kim Jandi (Hàn Quốc) ở tứ kết hạng cân 67 kg nữ môn Taekwondo, nhưng sau đó để thua võ sĩ chủ nhà ở bán kết, Bạc Thị Khiêm đã có tấm HCĐ tại ASIAD 2023.

Dương Thúy Vi, Bạc Thị Khiêm mang về thêm hai HCĐ cho Thể thao Việt Nam

Wushu và Taekwondo đã giúp đoàn Thể thao Việt Nam giải "cơn khát” huy chương khi mang về 2 HCĐ trong ngày thi đấu 27/9 tại ASIAD 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục