(HBĐT) - Là xã gần trung tâm huyện Kỳ Sơn, những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) xã Dân Hạ phát triển mạnh, đồng đều tại các khu dân cư và ngày càng thu hút được đông đảo nhân dân tham gia luyện tập thể thao thường xuyên. Toàn xã hiện có trên 60% người luyện thể thao thường xuyên và có trên 40% sộ hộ gia đình thể thao.


Các vận động viên thi môn bắn nỏ tại Đại hội TDTT xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) lần thứ V, năm 2017.

 Đồng chí Nguyễn Mạnh Sáu, Chủ tịch UBND xã Dân Hạ cho biết: Tuy vẫn còn không ít khó khăn về cơ sở vật chất và kinh phí, nhưng với sự nỗ lực cao và sự hỗ trợ của BTC Đại hội TDTT huyện Kỳ Sơn, xã Dân Hạ đã tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ V, năm 2017. Đại hội TDTT xã, lễ khai mạc có phần diễu hành biểu dương lực lượng của 30 khối gồm: khối cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, ảnh Bác, biểu tượng Đại hội, cờ hồng, cờ thể thao; các khối đại diện cho lực lượng vũ trang, các đoàn thể, trường học, khu dân cư và màn đồng diễn của gần 100 em học sinh trường tiểu học và THCS xã Dân Hạ.

Ngay sau lễ khai mạc, các môn thi đấu trong Đại hội gồm: bóng chuyền, đẩy gậy, điền kinh, bắn nỏ, kéo co với sự tham gia của hơn 600 vận động viên đến từ 11 xóm. Các trận thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, tạo sự gắn kết mọi người ở các xóm với nhau. Đại hội TDTT đã trở thành ngày hội lớn của cán bộ và nhân dân xã Dân Hạ.

Vận động viên Nguyễn Đức Ngọc, xóm Nút chia sẻ: Là vận động viên được tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT xã lần này, tôi cũng như các vận động viên khác cảm thấy rất vui, vì đây là dịp để chúng tôi thể hiện khả năng, niềm đam mê thể thao của mình cũng như giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với xây dựng NTM, Đảng uỷ, UBND xã đã chỉ đạo tất cả các xóm quy hoạch diện tích, đầu tư cơ sở vật chất văn hoá, tập luyện TDTT. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay, cơ sở vật chất cho hoạt động TDTT của xã khá hoàn thiện.

Theo anh Bùi Văn Duy, công chức văn hóa xã cho biết: 100% xóm đều có nhà văn hóa, tuy nhiên mới chỉ có các xóm: Đồng Sông, Đồng Bến, Mỏ là nhà văn hóa có khuôn viên rộng rãi và có sân bóng đá, bóng chuyền. Các xóm còn lại có nhà văn hóa nhưng khuôn viên nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu luyện tập thể thao của người dân trong xóm. Hiện nay, 100% xóm đều thành lập đội bóng chuyền nam, nữ, bóng chuyền hơi và bóng đá thường xuyên tập luyện vào các buổi chiều. Ngoài ra, xã còn có CLB cầu lông xóm Văn Tiến, CLB bóng chuyền hơi xóm Máy Giấy, CLB bắn nỏ xóm Đồng Sông. Mặc dù còn khó khăn về sân bãi tập luyện, người dân tại các xóm đã tận dụng những khoảng đất trống, sân trụ sở UBND xã, trường học... để căng lưới bóng chuyền, cầu lông cùng nhau tập luyện hàng ngày vừa nâng cao sức khỏe vừa xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhau. Hàng năm, vào các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm hay các sự kiện của địa phương, xã đều tổ chức các giải thể thao giao hữu thu hút đông đảo người dân vận động viên tham gia thi đấu, cổ vũ.

Phong trào TDTT xã Dân Hạ phát triển đã nâng cao thể chất và tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH. Việc tổ chức thành công Đại hội TDTT xã lần thứ V vừa qua có tác động tích cực để xã Dân Hạ tiếp tục phát động, nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng tại xã.

 

                                                                                          Hồng Ngọc

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục