(HBĐT) - Trong 2 ngày 25-26/9, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ lần thứ I năm 2017, cụm số 9.


Lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) trao giải nhất, nhì, ba cho đội thi Công an tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hải Dương.

 

 

Hội thi có sự tham gia của 15 đội thi là lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh: Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Bắc Cạn, Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên, Phú Thọ. 

Các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung: cứu nạn, cứu hộ dưới nước; chạy 4 x 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn, cứu hộ; chạy 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn, cứu hộ; cứu nạn, cứu hộ trong môi trường khói, khí độc. 

Hội thi được tổ chức nhằm xây dựng đội ngũ CB, CS tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Đồng thời là đợt tổng duyệt, nâng cao thể lực, trình độ, kỹ thuật, chiến thuật cứu nạn, cứu hộ và trao đổi, học tập kinh nghiệm của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

Qua 2 ngày tranh tài sôi nổi, với tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, quyết tâm giành thành tích cao, các vận động viên đã đem đến cho người xem nhiều trận thi đấu hay, hấp dẫn. Kết thúc hội thi, Công an tỉnh Hòa Bình đã xuất sắc dành giải nhất toàn đoàn. Trong đó, nội dung thi cứu nạn, cứu hộ trong môi trường khói, khí độc nhanh nhất toàn quốc với thành tích 49 giây 03. Với kết quả đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã được Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi. Giải nhì và giải ba của hội thi lần lượt được trao cho Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Hải Dương. 

Đây là thành thích thiết thực chào mừng 56 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961-4/10/2017) và Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10 của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh ta.

 

                                                                        C.L

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục