Ở trận bán kết 2 AFF HDBank Futsal Championship 2017, Việt Nam đã thua đậm 1-5 trước Malaysia.


Đúng như phân tích của HLV trưởng ĐT futsal Thái Lan - ông Mendez, đội Việt Nam đã gặp rắc rối với vấn đề thể lực, nhập cuộc chậm và để Malaysia chiếm thế chủ động trong 5 phút đầu hiệp.

Phút thứ 10, đội Malaysia được hưởng quả phạt đền gián tiếp. Tận dụng khoảng trống, Effendy dứt điểm cận thành, đưa Malaysia dẫn trước 1-0.

Trong khi nôn nóng dâng cao tấn công tìm bàn gỡ hòa, đội Việt Nam dính đòn phản công. Từ pha lên bóng cánh trái, lại là Effendy dứt điểm chéo góc, nâng tỉ số lên 2-0.


Malaysia (áo trắng) thi đấu rất tốt trước chủ nhà Việt Nam (Ảnh: Hà Khánh).

 

Tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự phản công, Malaysia có thêm 2 bàn từ những pha phản công sắc bén. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 4-0 và nỗi thất vọng to lớn của đông đảo người hâm mộ Việt Nam về năng lực phòng ngự và tấn công của đội nhà.

Nhận thấy thủ môn Văn Huy có dấu hiệu tâm lý, đầu hiệp 2, HLV Miguel thay Đình Thuận vào trấn giữ khung thành. Và ngay ở tình huống được đá biên đầu tiên, đội Việt Nam đã chuyển sang chơi power- play để tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số sớm.

Tuyển Việt Nam có lợi thế lớn khi ở phút thứ 8, tuyển Malaysia chỉ còn chơi với 4 người, sau khi 1 cầu thủ Malaysia nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội đối thủ (chơi 4 người trong 2 phút). Tuy nhiên, các chân sút Việt Nam vẫn bất lực trong việc tìm bàn rút ngắn tỉ số trong quãng thời gian này.

 

Tới phút 13, tới lượt tuyển Việt Nam phải chơi thiếu người, sau khi Quốc Hưng nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Tận dụng lợi thế này, Malaysia nâng tỉ số lên 5-0. Phải tới khi hiệp đấu còn 5 phút, Ngọc Sơn mới ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 1-5, với pha sút bóng cận thành, bật tay thủ môn Malaysia vào lưới.

Chung cuộc, Malaysia giành chiến thắng với tỉ số 5-1 và giành quyền vào chơi chung kết với Thái Lan. Tuyển Việt Nam sẽ tranh hạng ba với Myanmar. Các trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 03/11./.


                                                           TheoVOV.VN

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục