(HBĐT) - Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXVI thu hút sự tham gia của 20 đoàn với 132 VĐV, số VĐV ít hơn năm trước. Tuy nhiên không vì thế mà chất lượng giải sụt giảm.


Các VĐV nữ tranh tài quyết liệt ở nội dung nữ vô địch 5 km.

 Hưởng ứng giải Việt dã năm 2017, hai huyện Lương Sơn và Kỳ Sơn sớm tổ chức giải để tuyển chọn, tập huấn tham dự giải tỉnh. Các địa phương, đơn vị còn lại không tổ chức giải nhưng đã lựa chọn những VĐV xuất sắc luyện tập để tham gia giải.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Văn ổn, TBT Báo Hòa Bình, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Đây là môn thi thứ 7 trong chương trình Đại hội TD-TT tỉnh Hòa Bình lần thứ 6, năm 2018. Việc tổ chức giải đã có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ cơ sở tới tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa 4 ngành. Công tác tổ chức giải được chuẩn bị chu đáo, khoa học, nhanh gọn, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tuy các địa phương gặp nhiều khó khăn sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua nhưng đã bố trí, sắp xếp, tạo điều kiện để đông đảo VĐV tiêu biểu về tham dự giải.

Tham gia giải, các VĐV tranh tài ở 6 bộ huy chương: nam vô địch 7 km, nữ vô địch 5 km, nam trẻ 5 km, nữ trẻ 3 km, nam THPT 6 km, nữ THPT 4 km; giải đồng đội: nam, nữ vô địch; nam, nữ trẻ và nam, nữ học sinh THPT; giải toàn đoàn.

Nhờ sự chuẩn bị, phân công chu đáo, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành nên lễ khai mạc diễn ra trang trọng, ngắn gọn; BTC khẩn trương bố trí xe đưa VĐV tập kết về vị trí xuất phát theo từng nội dung tranh tài. Hơn 100 học sinh trường THCS Đồng Tiến đã tham gia chạy phong trào, khởi động cho giải đấu.

Điểm đặc biệt thuận lợi của mùa giải năm nay là thời tiết mát mẻ giúp VĐV có thể lực tốt nhất khi thi đấu. Đồng thời thu hút đông đảo khán giả trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận đến theo dõi, cổ vũ.

Vui vẻ, phấn khởi theo dõi giải, ông Bùi Văn Vân (xóm Nà Bái, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong) cho biết: Tôi biết thông tin tổ chức giải Việt dã nên năm nào cũng bố trí thời gian ra đây xem, cổ vũ các VĐV. Tôi thấy giải đấu hay, hấp dẫn, các VĐV có quyết tâm thi đấu rất cao. Cảm xúc khi được chứng kiến các VĐV quyết liệt tranh tài từng thứ hạng rất thú vị. Công tác tổ chức tốt, không lộn xộn.

Trên đường đua, các VĐV đã thể hiện quyết tâm, bản lĩnh qua từng bước chạy mạnh mẽ, dứt khoát, bản lĩnh. Trừ nội dung nam chính vô địch, VĐV Đinh Thanh Huệ nhanh chóng bứt phá, dẫn đầu toàn bộ chặng đua và có cách biệt lớn với VĐV xếp thứ 2, các nội dung thi đấu còn lại diễn ra khá quyết liệt. Chặng đường dài là cơ hội cho các VĐV vươn lên giành chiến thắng, do đó ai cũng cố gắng hết sức. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, đồng đội đã tiếp thêm sức mạnh cho bước chân của VĐV. Theo đánh giá của BTC, chất lượng mùa giải năm nay được nâng cao hơn năm trước, VĐV về đích tập trung và không có VĐV bỏ cuộc. Nhờ sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các bộ phận liên quan nên giải diễn ra an toàn, không xảy ra sự cố. Giải năm nay ghi nhận sự nỗ lực của nhiều VĐV tiềm năng.

Sau một buổi sáng thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trung thực và quyết tâm cao, giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXVI đã thành công tốt đẹp. BTC đã trao 6 bộ huy chương cá nhân, 6 giải đội, giải thưởng cho VĐV trẻ nhất, HLV xuất sắc nhất, giải phong trào và giải phong cách. Huyện Đà Bắc đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì thuộc về huyện Lương Sơn, giải ba huyện Kỳ Sơn.

Thông qua giải đã lựa chọn những VĐV xuất sắc về tham dự Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I đang được tổ chức tại Hòa Bình. Đồng thời Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình tiếp tục thắp lên "ngọn lửa” tinh thần tích cực rèn luyện TD-TT trong nhân dân, khẳng định sức sống bền bỉ của phong trào việt dã trên địa bàn tỉnh.

 

                                                                  Dương Liễu

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục