Rạng sáng 6-5 (giờ VN), tuyển bóng bàn nam VN đã thua 0-3 trước tuyển Lithuania ở trận chung kết nhóm III của Giải bóng bàn vô địch đồng đội thế giới 2018 diễn ra tại Thụy Điển.


Đinh Quang Linh không thể giành trận thắng danh dự cho tuyển VN trước Lithuania. Ảnh: T.P

 

Giải bóng bàn vô địch đồng đội thế giới có 72 đội nam tham dự, được chia vào 3 nhóm (mỗi nhóm 24 đội). Các đội nhóm I sẽ tranh chức vô địch thế giới. Các đội nhóm II sẽ tranh hạng từ 25 đến 48 thế giới và các đội nhóm III sẽ tranh hạng từ 49 đến 72 thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore là đội duy nhất được góp mặt ở nhóm I và tuyển Thái Lan thi đấu ở nhóm II. Nhóm III có VN, Indonesia, Malaysia.

Tuyển VN tham dự giải năm nay với 3 tay vợt là Nguyễn Anh Tú, Đinh Quang Linh và Đoàn Bá Tuấn Anh. Họ đã liên tục gây bất ngờ với những chiến thắng từ đầu giải để có mặt trong trận chung kết nhóm III gặp tuyển Lithuania. Trận chung kết này được đánh giá sẽ rất hấp dẫn bởi sự cân tài giữa hai đội. Nhưng thực tế, ưu thế đã hoàn toàn nghiêng về đội tuyển đến từ châu Âu.

Lĩnh ấn tiên phong, Đoàn Bá Tuấn Anh thua 1-3 (7-11, 5-11, 11-9, 7-11) trước Stankevicius Medardas. Nhưng đáng tiếc nhất là tay vợt chủ lực đang có phong độ tốt Nguyễn Anh Tú cũng thi đấu không thành công. Anh Tú (hạng 226 thế giới) phải nhận thất bại 0-3 (4-11, 5-11, 7-11) trước Mikutis Tomas (hạng 346 thế giới) ở trận đơn thứ hai.

Thất bại của Tuấn Anh và Anh Tú dồn gánh nặng lên vai Đinh Quang Linh ở trận thứ ba. Quang Linh đã chơi đầy nỗ lực khi tiếp Lesiv Rimas. Hai tay vợt đã cống hiến cho người xem một trận  đấu kịch tính và giàu cảm xúc. Quang Linh hai lần vượt lên dẫn trước nhưng Levis Rimas đã lội ngược dòng giành thắng lợi 3-2 (7-11, 11-9, 8-11, 11-7, 11-5), ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho tuyển Lithuania ở trận chung kết nhóm III.

Với ngôi á quân của nhóm III, tuyển nam VN được xếp hạng 50 của Giải bóng bàn vô địch đồng đội thế giới 2018. Trong khi đó, chức vô địch thế giới sẽ được phân tranh giữa tuyển Trung Quốc và tuyển Đức vào tối 6-5.

 

                             TheoTuoitre

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục