Ngày 15-5, đội tuyển U19 Việt Nam chính thức hội quân trở lại để tập luyện chuẩn bị cho Giải vô địch Đông - Nam Á 2018 và xa hơn nữa là vòng chung kết châu Á 2018.



Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có khoảng thời gian một tháng tập luyện trong nước.

Ngay trước lần triệu tập này, đội tuyển U19 quốc gia đã trải qua ba trận đấu giao hữu rất bổ ích tại Giải bóng đá quốc tế Suwon JS Cup 2018 tại Hàn Quốc. Dù giải đấu chỉ mang tính chất giao hữu nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá rất cao chất lượng chuyên môn của giải, ba trận đấu với những đội tuyển ở đẳng cấp cao hơn là U19 Mexico, U19 Ma-rốc và U19 Hàn Quốc giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam thu được nhiều bài học hiệu quả cũng như tích lũy được kinh nghiệm thi đấu bổ ích cho các giải đấu quốc tế trong tương lai.

Trong lần tập trung này, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các cộng sự trong ban huấn luyện đã lên kế hoạch trao cơ hội thử sức cho nhiều cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho giải Đông - Nam Á sắp tới. Dù vậy, rào cản lớn hiện nay là phần đông các cầu thủ đang bận phục vụ CLB chủ quản tại Giải Hạng nhất quốc gia nên ban huấn luyện khó tập hợp đủ quân số như mong muốn. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ cần có những giải pháp cụ thể và thống nhất với các CLB trong thời gian tới để cầu thủ vừa thực hiện được nhiệm vụ trên tuyển lại vừa bảo đảm lực lượng cho CLB.

Dự kiến, các cầu thủ sẽ tập trung và ổn định trong ngày hôm nay, trước khi được trải qua đợt kiểm tra tình sức khoẻ và chấn thương trong ngày mai 16-5. Ngày 17-5, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chính thức bắt đầu lịch tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Đội tuyển sẽ có khoảng một tháng tập luyện trong nước trước khi sang Trung Quốc tập huấn 10 ngày (từ ngày 15 đến 25-6), sau đó lên đường sang Indonesia dự Giải Đông - Nam Á. Tại giải này, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò nằm ở bảng A với Thái-lan, Lào, Singapore, Philippines và chủ nhà Indonesia. Trong khi đó, bảng B gồm Malaysia, Myanmar, Đông Timor, Campuchia và Brunei.

U19 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Thái-lan vào ngày 1-7, sau đó hai ngày là trận tiếp theo với Philippines. Ba trận vòng bảng còn lại lần lượt vào các ngày 5, 7 và 9-7 gặp Lào, Indonesi

 

                       TheoNhandan

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục