HLV Park Hang Seo đang làm tất cả những gì có thể để trang bị đầy đủ cho các học trò các kỹ năng trước trận sống mái với Malaysia.


Theo đó, đề phòng thời tiết Hà Nội sẽ có mưa vào đêm 16/11 và dự báo cuối tuần này sẽ có không khí lạnh tăng cường, ông thầy người Hàn đã lên phương án cụ thể cho các học trò nếu phải đá trong điều kiện 'sân trơn, bóng ướt'.

Trong buổi tập chiều 12/11, trợ lý HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh đã được yêu cầu đổ nước xuống khu vực trước khung thành để 3 thủ môn là Văn Lâm, Tiến Dũng, Tuấn Mạnh làm quen với điều kiện.. trời mưa.

Các thủ môn đã có một buổi chiều vất vả khi họ liên lục phải vận động với cường độ rất cao trước những pha bắn phá liên tiếp từ nhiều hướng. Trong trường hợp bắt bóng không dính, các thủ môn được yêu cầu phải nhanh chóng lao ra để khống chế.


Khác với chiều 11/11, vào chiều nay, sau phần khởi động, đội tuyển "đóng cửa” tập kín phần chiến thuật trước khi đối đầu với Malaysia. Các tuyển thủ đã phải nỗ lực hết sức để có thể nuốt trọn khối lượng bài tập và yêu cầu khắt khe từ HLV Park Hang Seo.

Có thể thấy, ông thầy người Hàn xác định trận chiến với người Mã là cuộc đấu về cơ bắp, sức bền và cả ý chí. Các tuyển thủ Việt Nam cần có được trạng thái thể lực và tâm lý tốt nhất. Thế cho nên, HLV Park Hang Seo và trợ lý Bae liên tục hò hét đốc thúc hoặc dừng bài tập để yêu cầu các tuyển thủ thực hiện cho đúng.

Trước buổi tập chiều 12/11, hậu vệ Đoàn Văn Hậu là tuyển thủ được HLV Park Hang Seo cử ra trả lời phỏng vấn báo chí. Tại đây, hậu vệ trẻ người Hà Nội đã chia sẻ nhiều vấn đề, trong đó có cả cuộc chiến sống còn với Malaysia.

Văn Hậu cho biết Malaysia là một đội bóng mạnh, giàu kinh nghiệm và cũng là đối thủ quen thuộc của đội tuyển Việt Nam trên đấu trường khu vực. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam lúc này là một tập thể rất đoàn kết, có sự kết hợp giữa sức trẻ và những cựu binh.

BHL ĐT Việt Nam đã có những tính toán rất kỹ lưỡng cho trận gặp ĐT Malaysia. Thậm chí, các tuyển thủ còn được dặn dò phải chuẩn bị giày đinh sắt để khỏi bị trơn trượt nếu phải thi đấu dưới trời mưa.

Văn Hậu không quên nhấn mạnh toàn đội sẽ cố gắng hết mình để có một trận đấu tốt, làm hài lòng người hâm mộ. Những ngày qua, mọi người đã phải rất vất vả đội mưa xếp hàng mua vé vào sân và đội tuyển Việt Nam sẽ không để các cổ động viên thất vọng.

Nói về tình huống phải nhận thẻ vàng không đáng có trong trận gặp Lào, Đoàn Văn Hậu bày tỏ: 'Sau trận đấu, thầy Park đã nói chuyện với em khá nhiều. Thầy nói rằng em phải kiềm chế bản thân trong những tình huống đó, hạn chế việc nhận thẻ ở mức tối đa.

Em sẽ cố gắng thay đổi để không mắc phải những sai lầm tương tự. Không chỉ em mà cầu thủ trước khi bước vào trận đều được HLV Park Hang Seo xây dựng tâm lý thi đấu vững chắc, thoải mái và tự tin nhất'.

Ngày mai, 13/11, đội tuyển Malaysia sẽ đặt chân đến Hà Nội. Trận Việt Nam và Malaysia diễn ra vào ngày 16/11.


Theo Bongdaso.com

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục