AFC đã chốt thời điểm diễn ra lễ bốc thăm vòng bảng giải U19 châu Á 2020 vào ngày 18/6. U19 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 và có nguy cơ rơi vào bảng tử thần.

Theo kết quả chia nhóm của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), U19 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 3, cùng với Iraq, Malaysia và Campuchia. Nhóm số 1 gồm Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan (chủ nhà) và Qatar. Nhóm 2 là Nhật Bản, Tajikistan, Australia và Indonesia. Nhóm 4 gồm Iran, Yemen, Bahrain và Lào.

Theo đó, U19 Việt Nam đứng trước nguy cơ rơi vào bảng tử thần và bảng đấu nặng nhất với đoàn quân HLV Philippe Troussier gồm Hàn Quốc, Saudi Arabia (nhóm 1), Nhật Bản, Australia (nhóm 2) và Iran (nhóm 4).

Bảng đấu được xem là nhẹ nhất với U19 Việt Nam, nếu chúng ta cùng bảng với Qatar (nhóm 1), Indonesia (nhóm 2) và Lào (nhóm 4).

U19 Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng tử thần ở giải U19 châu Á - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

U19 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 ở giải U19 châu Á 2020

Ở vòng loại U19 châu Á, thầy trò HLV Troussier nằm cùng bảng với Nhật Bản, Mông Cổ và Guam. Họ thắng Mông Cổ 3-0, thắng Guam 4-1, hoà Nhật Bản 0-0 và đi tiếp với tư cách một trong bốn đội nhì bảng có thành tích tốt.

Theo quyết định của FIFA, châu Á sẽ có tổng cộng 5 suất tham dự World Cup U20 2021. Trong số này một suất thuộc về nước chủ nhà Indonesia. 4 vé còn lại thuộc về bốn đội vào bán kết giải U19 châu Á.

Do Indonesia đã có vé dự World Cup U20 (chủ nhà), nên nếu đội bóng này vào bán kết giải U19 châu Á, ban tổ chức phải tổ chức đá play-off giữa 4 đội thua ở tứ kết để xác định chủ nhân của tấm vé cuối cùng.

Tại giải U19 châu Á 2020, ngoài U19 Việt Nam còn 4 đại diện Đông Nam Á tham dự là Indonesia, Malaysia, Campuchia và Lào. Giải đấu này sẽ diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 10/2020.

Cách đây 4 năm, U19 Việt Nam đã lập nên kỳ tích khi vào đến bán kết U19 châu Á 2016 và giành vé U20 World Cup 2017. Đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn thắng Triều Tiên, hòa UAE, Iraq ở vòng bảng và đánh bại chủ nhà Bahrain ở trận tứ kết.

Dù thua Nhật Bản ở bán kết, nhưng đó vẫn là giải đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam. Tại U20 World Cup 2017, U19 Việt Nam hòa New Zealand nhưng thua Pháp, Honduras và không vượt qua vòng bảng.

Tuy nhiên, U19 Việt Nam lại chơi không thành công ở giải U19 châu Á năm 2018. Đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn thua cả ba trận trước Jordan, Australia, Hàn Quốc và không vượt qua vòng bảng.

Bóng đá Việt Nam không thành công ở lứa tuổi này ở sân chơi khu vực. Tại hai giải U18 Đông Nam Á 2017 và 2019, U18 Việt Nam đều bị loại ngay từ vòng bảng.

Sau thất bại ở giải U18 Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Đức đã xin từ chức. HLV Philippe Troussier lên thay thế và được VFF đặt rất nhiều kỳ vọng.


Theo Dân Trí

Các tin khác


Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, Dortmund thất bại trước Atletico Madrid

Hàng thủ chơi tệ hại đã khiến Borussia Dortmund để thua sít sao Atletico Madrid với tỷ số 1-2 ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng 11/4 (giờ Việt Nam)

Mùa giải V.League 1 - 2024/25 sẽ khai mạc vào tháng 9

Ngày 10/4, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Hội nghị triển khai công tác tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2024/25 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty VPF tổ chức với sự tham gia của 24/25 câu lạc bộ chuyên nghiệp đã đi đến thống nhất phương án khai mạc mùa giải V.League 1 - 2024/25 vào tháng 9 năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục