(HBĐT) - Từ lâu, bóng chuyền đã trở thành môn thể thao không thể thiếu đối với người dân xã Nam Phong (Cao Phong). Vào các buổi chiều, người dân ở xóm, phố tập trung đến sân thể thao của nhà văn hóa để cùng tập luyện. Lưới căng lên, từng tốp khoảng trên 10 người đã tạo thành một sân bóng chuyền sôi nổi. Tiếng chuyền bóng, đập bóng, tiếng reo hò, cổ vũ đã tạo sự gắn kết mọi người lại với nhau, dường như mọi âu lo trong cuộc sống, công việc đều được đặt sang một bên, thay vào đó là tinh thần thoải mái, hết mình với trái bóng.

 


Các trận thi đấu bóng chuyền luôn thu hút đông đảo người dân xã Nam Phong (Cao Phong) đến xem, cổ vũ. 

Điều dễ nhận thấy khi đến Nam Phong không chỉ hệ thống đường giao thông thuận lợi, mà còn bắt gặp hình ảnh tập luyện thể thao sôi nổi của người dân tại các xóm, phố. Trên khoảng sân trống của nhà văn hóa, khu dân cư, mỗi người lựa chọn cho mình môn thể thao thích hợp để tập luyện. Trong đó, môn bóng chuyền, bóng chuyền mềm được đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi cùng tham gia tập luyện. Anh Bùi Việt Hòa, công chức Văn hóa xã cho biết: Nhiều năm nay, Nam Phong được biết đến là xã có phong trào thể thao phát triển mạnh, luôn nằm trong tốp xã đạt thành tích cao nhất tại các giải thể thao do huyện tổ chức. Bên cạnh các môn thể thao như: bóng đá, cầu lông, cờ vua, bắn nỏ… thì môn bóng chuyền, bóng chuyền mềm được người dân ưa thích, thường xuyên tập luyện hơn, được xác định là môn thể thao thế mạnh của xã. Hiện nay, 100% xóm có nhà văn hóa, sân thể thao, xã có 2 sân cỏ nhân tạo tại xóm Trẹo Ngoài 1, Trẹo Ngoài 2. 100% các xóm có đội bóng chuyền nam, nữ, bóng chuyền mềm, các đội bóng xây dựng nội quy, quy chế hoạt động cụ thể. Nhiều xóm có từ 2 -3 đội bóng chuyền nam, nữ, bóng chuyền mềm, điển hình như xóm Ong, xóm Mạc.  

Để thúc đẩy mạnh mẽ phong trào, vào dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, chính quyền xã và các hội, đoàn thể thường tổ chức giải thi đấu bóng chuyền, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn xã đến xem, cổ vũ, trở thành ngày hội của người dân. Bên cạnh đó, các đội bóng thường xuyên tổ chức thi đấu để giao lưu học hỏi, tạo sự đoàn kết, gắn bó. Anh Đinh Đức Đồng, đội bóng chuyền nam xóm Ong cho biết: Xóm Ong hiện có 2 đội bóng chuyền nam, 2 đội bóng chuyền nữ và 2 đội bóng chuyền mềm của người cao tuổi. Phong trào chơi bóng chuyền ở đây là tự phát, mọi người tham gia chơi trên tinh thần tự nguyện, nên rất lành mạnh và sôi nổi. Mỗi người một công việc, ngành nghề, lứa tuổi khác nhau, nhưng với tinh thần yêu thể thao, mọi người tranh thủ vào các buổi chiều đến sân thể thao để được cùng nhau tập luyện, thi đấu, tăng cường rèn luyện sức khỏe. 

Phong trào thể thao của xã phát triển mạnh, thu hút được đông đảo người dân tham gia luyện tập thường xuyên. Qua đó, nâng số người tham gia rèn luyện TDTT của xã đạt gần 40% dân số, số hộ gia đình thể thao đạt trên 30%.


                                                                       Hồng Ngọc


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục