Sau 2 trận đấu tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, lối chơi và tinh thần thi đấu của "những chiến binh sao vàng” được FIFA đánh giá rất cao.


Mặc dù để thua 0 - 1 trước đối thủ Australia, đội tuyển Việt Nam vẫn nhận được sự đánh giá cao từ FIFA về tinh thần thi đấu quả cảm trước những đối thủ mạnh.

 

Trong bài viết ngày 8/9, khi nhận định về các trận đấu tại lượt hai vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, trang truyền thông của FIFA nhận xét, đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam giành cơ hội thi đấu tại vòng đấu này, mặc dù chưa thể có điểm sau hai lượt đấu, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn được FIFA đánh giá cao.

"Trong lần đầu tiên xuất hiện tại vòng loại cuối, đội tuyển Việt Nam đã phải đối mặt với hai trận thua. Tuy nhiên, ‘Những chiến binh sao vàng’ của HLV Park Hang-seo đã thi đấu rất quả cảm”- FIFA nhận xét trong bài viết.

Bài viết của FIFA cũng dành lời khen ngợi bàn thắng của Quang Hải trong trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Saudi Arabia trên sân khách. "Họ có bàn mở tỷ số trước đội chủ nhà Saudi Arabia do công của Nguyễn Quang Hải. Đây là bàn thắng được ghi nhanh nhất loạt trận đầu tiên. Sau đó, tuyển Việt Nam gây khó khăn cho Australia tại Hà Nội”.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tạm đứng thứ 5 trong số 6 đội tại bảng B. Ở trận đấu tiếp theo ngày 7/10, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Trung Quốc tại sân vận động Shajah (UAE) trước khi di chuyển tới Oman để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp vào ngày 12/10 trên sân vận động Sultan Qaboos (Muscat, Oman).

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục