Đánh bại tuyển U23 Myanmar với tỷ số 1 - 0 ở lượt trận cuối bảng I vòng bảng U23 châu Á 2022, tuyển U23 Việt Nam đã giành vé dự VCK U23 châu Á vào năm sau với vị trí nhất bảng.


U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: AFC

Sau hiệp 1 cả hai đội thi đấu chắc chắn, chặt chẽ và không có bàn thắng nào được ghi, phải đến phút 59, sau rất nhiều nỗ lực các cầu thủ U23 Việt Nam mới có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Từ quả đá phạt bên cánh phải gần với chấm phạt góc của đội trưởng Hai Long, cầu thủ vào thay người Hồ Thanh Minh bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Phyae Phyo Thu.

Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ U23 Việt Nam chơi khởi sắc hơn rất nhiều. Các học trò của HLV Park Hang-seo liên tiếp tạo ra được những cơ hội nguy hiểm nhưng không thể có thểm bàn thắng mặc dù từ phút 80 của trận đấu tuyển U23 Myanmar phải chơi thiếu người khi Aung Wunna phải nhận thẻ đỏ sau pha đánh nguội với Lý Công Hoàng Anh.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0, U23 Việt Nam đã giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2022 với vị trí nhất bảng I. Thầy trò HLV Park Hang-seo toàn thắng sau 2 lượt trận, ghi 2 bàn mà không để lọt lưới. Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp U23 Việt Nam giành vé dự VCK giải đấu dành cho lứa tuổi U23 của châu lục.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
U23 Việt Nam: Văn Toản, Quang Vinh, Thanh Bình, Việt Anh, Trọng Long, Văn Đạt, Hai Long, Xuân Tú, Hoàng Anh, Văn Xuân, Văn Đô.
U23 Myanmar: Phyae Phyo Thu, Lin Hein Zeyar, Soe Thet Hein, Zaw Nan Htike, Aung Lwin Moe, Khan Myat Kaung, Wai Htet Phyoe, Tin Win Naing, Kyaw Soe Moe, Soe Lin Htet.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục