Sau một năm 2021 đầy biến động, bóng đá Việt Nam sẽ bước sang năm 2022 với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ lớn cần phải hoàn thành.



Đội tuyển bóng đá nam chào đón năm 2022 với nhiều thử thách. Ảnh: VFF

Hoạt động đầu tiên ở cấp độ đội tuyển của bóng đá Việt Nam trong năm 2022 phải kể đến chính là VCK bóng đá nữ châu Á ASIAN Cup 2022, một giải đấu không chỉ nhằm xác định thứ hạng ở châu lục mà đồng thời còn là cơ hội để bóng đá nữ Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

Hiện thầy trò HLV Mai Đức Chung đang trong những ngày tập luyện và thi đấu giao hữu tại Tây Ban Nha trước khi sang Ấn Độ dự ASIAN Cup từ 20/1 đến 6/2 và nằm chung bảng với Hàn Quốc, Nhật Bản cùng Myanmar.

Muốn đến với trận đấu play-off hay xa hơn là tấm vé tham dự World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam ít nhất phải vượt qua vòng đấu bảng để tiến vào tứ kết.

7 ngày sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu cuộc đấu tại ASIAN Cup, đội tuyển bóng đá nam quốc gia thi đấu trận kế tiếp vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với đối thủ Australia và 5 ngày sau đó tiếp Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình.

Trở về từ AFF Cup, các thành viên đội tuyển Việt Nam không có nhiều thời gian nghỉ ngơi bởi phải cách ly y tế 1 tuần và dự kiến tập trung trở lại vào ngày 13/1.

Mục tiêu đi tiếp của đội tuyển Việt Nam đã không thể thực hiện được nhưng chiến thắng cũng những điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ ba là cái đích mà HLV Park Hang-seo cùng các học trò đang hướng đến.

U23 Việt Nam với nòng cốt là lứa cầu thủ U21 sẽ dự giải vô địch U23 Đông Nam Á tại Campuchia trong tháng 2.

Ở giải đấu lần đầu tiên được tổ chức, với một lứa cầu thủ mới, HLV mới là Đinh Thế Nam, mục tiêu cạnh tranh thứ hạng cao không được đề cập đến nhiều bằng việc kiểm tra, đánh giá năng lực cầu thủ, chọn ra các nhân tố nổi bật bổ sung vào đội hình dự SEA Games 31 và VCK U23 châu Á hay ASIAD vài tháng sau đó.

Sau thất bại trước Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam ngay lập tức có cơ hội đòi lại món nợ này trước đối thủ, đồng thời lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á.

AFF Cup sẽ trở lại với quỹ đạo quen thuộc, hai năm tổ chức một lần, vào năm chẵn và chắc chắn, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại với bộ mặt tràn đầy sức sống, quyết tâm cao hơn vào cuối năm 2022.

Từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến đội trẻ, lứa U23 hay đội tuyển quốc gia nữ, bóng đá Việt Nam sẽ có một năm 2022 với bộn bề nhiệm vụ, thử thách và khó khăn nhưng đi kèm với đó là cơ hội.

Niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ vào thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2022 đang lớn hơn bao giờ hết.

Các hoạt động đáng chú ý của bóng đá Việt Nam năm 2022:

Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á

Đội tuyển Việt Nam còn 4 trận đấu thuộc khuôn khổ lượt về vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Australia (sân khách ngày 27/1), Trung Quốc (sân nhà, 1/2), Oman (sân nhà, 24/3) và Nhật Bản (sân khách 29/3).

U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 14/2 đến 26/2/2022 tại Phnom Penh (Campuchia). U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam nằm cùng bảng C với Thái Lan và Singapore. Đội sẽ tập luyện với khoảng 30 cầu thủ, nòng cốt là những gương mặt tham dự VCK U21 quốc gia 2021.

Giải vô địch bóng đá nữ châu Á (ASIAN Cup 2022)

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại VCK ASIAN Cup 2022 từ 20/1 đến 6/2. Thầy trò HLV Mai Đức Chung phải cạnh tranh với các đối thủ trực tiếp tại vòng bảng gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Myanmar, tìm cơ hội đến World Cup 2023.

SEA Games 31 tại Việt Nam

U23 Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games được tổ chức trên sân nhà từ 12 đến 23/5.

Vòng chung kết U23 châu Á 2022

Đội tuyển U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á từ ngày 1/6 đến 19/6 với sự tham gia của 16 đội bóng.

ASIAD 2022 từ 10 đến 25/9 tại Hàng Châu (Trung Quốc)

AFF Cup 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 12

Đội tuyển Việt Nam có nhiệm vụ lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á bằng việc cạnh tranh ngôi vô địch.


                                         Theo Baotintuc

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục