Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường từ Ấn Độ về Việt Nam vào sáng 10/2 và có mặt tại Hà Nội lúc 20 giờ 30 cùng ngày. Đến thời điểm này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã được thưởng gần 10 tỷ đồng sau khi thắng tuyển Đài Loan (Trung Quốc) 2 - 1 chiều 6/2 để giành vé dự World Cup 2023.


Tuyển nữ Việt Nam làm nên kỳ tích khi lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: VFF

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ tại vòng chung kết Asian Cup 2022 và giành vé đến World Cup, nhưng phải đến ngày 10/2, thầy trò HLV Mai Đức Chung mới có thể lên máy bay về Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải ở lại Ấn Độ thêm 4 ngày do chuyến bay từ Ấn Độ đến Việt Nam không phải ngày nào cũng có. Dự kiến, đội tuyển sẽ rời Ấn Độ sáng 10/2 và có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 20 giờ 30 cùng ngày (giờ Việt Nam).

Toàn bộ các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng COVID-19, phần lớn các thành viên cũng đã khỏi COVID-19 sau thời gian bị nhiễm tại Tây Ban Nha và Ấn Độ.

Theo quy định của Chính phủ Việt Nam hiện nay, các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không phải thực hiện cách ly tập trung mà chỉ cách ly theo dõi tại nhà 3 ngày sau khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Sau kỳ tích lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cùng 31 đội bóng khác đến từ khắp nơi trên thế giới, Chương Thị Kiều và đồng đội nhận được số tiền tưởng rất lớn. Đến thời điểm này họ đã được thưởng 9,5 tỷ đồng. Trong đó có 5,5 tỷ đồng từ nguồn VFF, 4 tỷ đồng từ các doanh nghiệp thông qua lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.

Các khoản thưởng do cá nhân, tập thể và doanh nghiệp khác trao tặng cho tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa được thống kê đầy đủ, dự kiến sẽ tăng lên trong những ngày tới.


Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chưa công bố tiền thưởng chính thức của World Cup 2023, nhưng họ cam kết số tiền dành cho các đội sẽ cao gấp đôi con số 30 triệu USD tại World Cup 2019. Nếu dựa trên số liệu từ World Cup 2019, tuyển nữ Việt Nam sẽ chắc chắn nhận được số tiền 750.000 USD (chừng 17 tỷ đồng) nhờ việc tham dự World Cup 2023.

Nếu vượt qua vòng bảng, đội sẽ nhận 1 triệu USD (hơn 22,6 tỷ đồng). Trong trường hợp vào tứ kết, đội sẽ nhận 1,45 triệu USD (gần 33 tỷ đồng). Nếu vô địch, đội sẽ nhận 4 triệu USD, Á quân nhận 2,6 triệu USD. Còn nếu đứng hạng 3, đội sẽ thu về 2 triệu USD, còn hạng 4 nhận 1,6 triệu USD.

Cũng tại World Cup 2019, FIFA hỗ trợ mỗi Liên đoàn thành viên có đội tuyển tham dự giải đấu 480.000 USD/đội để chuẩn bị cho giải. Ngoài ra, FIFA cũng chi ra tổng cộng 8,48 triệu USD cho các câu lạc bộ nhả quân cho các đội tuyển dự World Cup.

Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục