100% tuyết ở Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 đều là nhân tạo. Máy tạo tuyết đã được nước chủ nhà Trung Quốc sử dụng hết công suất.

Ban tổ chức Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, đã sử dụng hàng chục máy tạo tuyết và hàng trăm máy thổi tuyết để tạo ra 1,2 triệu mét khối tuyết phục vụ giải đấu. Đây là kỳ Olympic đầu tiên các vận động viên thi đấu trong điều kiện 100% tuyết nhân tạo.


Máy tạo tuyết ở Olympic mùa Đông 2022.

Theo tờ Cnet, động thái của nước chủ nhà có thể sẽ trở thành được nhiều nước khác áp dụng trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc sử dụng tuyết nhân tạo có thể ảnh hưởng lớn tới môi trường.

"Ngay cả khi được cung cấp bởi năng lượng tái tạo thì cũng cần một lượng năng lượng khổng lồ, vừa tốn kém vừa gây ảnh hưởng không tốt tới nguồn nước" - một chuyên gia cho hay.

Được biết, thời tiết ở địa điểm tổ chức xuống tới âm 10 độ C nhưng thời tiết khô nên không thể tạo tuyết. Nơi đây cũng có lượng mưa trung bình hàng năm khá thấp.

Các VĐV nói rằng việc thi đấu trong điều kiện tuyết nhân tạo kém an toàn hơn so với trước đây. VĐV người Estonia, Johanna Taliharm cho biết: "Tuyết nhân tạo dày hơn. Do đó, các VĐV phải trượt nhanh hơn và kém an toàn hơn. Bên cạnh đó, những cú ngã trên mặt tuyết nhân tạo cũng đau hơn vì nó không mềm như tuyết tự nhiên".


Địa hình thi đấu môn trượt tuyết được bao phủ trong tuyết nhân tạo.

Trong khi đó, HLV trượt tuyết của Mỹ, Chris Grover mô tả rằng cú ngã của các VĐV giống như rơi xuống sân bê tông".

Tất nhiên, không phải VĐV này cũng chê điều kiện thi đấu. VĐV người Australia, Matt Cox nhấn mạnh rằng: "Với thời tiết lạnh giá ở nơi đây, tuyết đẹp như mơ".

Tuyết nhân tạo được tạo ra nước được thổi qua các vòi phun, vỡ thành những giọt nhỏ. Sau đó, những giọt nước này được đóng băng thành tuyết. Theo ước tính, để làm tuyết nhân tạo, nước chủ nhà Trung Quốc sẽ tốn khoảng 180 triệu lít nước. Riêng môn trượt tuyết cần tới khoảng 7 triệu lít nước.


Theo Dân trí

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục