Ngày 24/2, U23 Việt Nam và U23 Timor Leste sẽ gặp nhau ở bán kết Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2022. COVID-19 đang làm ảnh hưởng lớn đến lực lượng U23 nhưng không thể đánh gục được ý chí và khát vọng của thầy trò HLV Đinh Thế Nam.


Nỗi lo thiếu hụt lực lượng vẫn còn nguyên cho tới khi có kết quả xét nghiệm của 4 cầu thủ mới được bổ sung. Ảnh: VFF

Bước vào trận đầu này, điều đáng lo nhất với thầy trò HLV Đinh Thế Nam là sự tổn thất lực lượng do COVID-19, khiến sức mạnh của U23 Việt Nam giảm sút nghiêm trọng.

Ngày 23/2, tuyển U23 Việt Nam phát hiện thêm 7 trường hợp dương tính, nghi nhiễm COVID-19 trong tổng số 19 cầu thủ mà đội hiện có. Như vậy, hiện đội chỉ còn lại 12 cầu thủ, không đáp ứng được quy định có tối thiểu 13 cầu thủ nếu không sẽ bị xử thua 0 - 3 và loại khỏi giải.

Trước tình hình đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã khẩn trương tiếp viện lần hai thêm 4 cầu thủ nữa cho đội, theo đúng quy định được thay tối đa 10 cầu thủ nhiễm bệnh. Bốn cầu thủ này đã có mặt vào buổi trưa 24/2 để làm các xét nghiệm cho trận đấu bán kết với U23 Timor Leste vào lúc 19 giờ 30 ngày 24/2.


Sự đoàn kết và quyết tâm sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp cho tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Theo quy định, những cầu thủ nhiễm COVID-19 nếu khỏi bệnh, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính sẽ đủ điều kiện thi đấu. Trước mỗi trận đấu, các đội đều phải thực hiện ít nhất 2 lần xét nghiệm nhanh vào buổi sáng và 2 giờ trước khi bóng lăn mới có thể chốt danh sách thi đấu. Toàn tuyển U23 Việt Nam đã phải "nín thở” và mong không có thêm ca mắc COVID-19 nào để đủ người thi đấu trận bán kết.

Theo thông tin cập nhật mới nhất của VFF, 4 cầu thủ bổ sung lần hai là: Thủ môn Trần Liêm Điều, hậu vệ Trần Hoàng Phúc, Hồ Khắc Lương và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng đều đã đủ điều kiện thi đấu trận bán kết. Cả 4 cầu thủ trên nhập cảnh vào Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và về đến khách sạn để hội quân cùng U23 Việt Nam lúc 12 giờ 30 trưa 24/2.

Theo kết quả xét nghiệm sáng 24/2, U23 Việt Nam có đúng 13 cầu thủ (bao gồm 2 thủ môn) đủ điều kiện đá với U23 Timor Leste. Mặc dù đối diện với rất nhiều khó khăn nhưng thầy trò HLV Đinh Thế Nam tuyên bố sẽ nỗ lực hết mình và quyết không từ bỏ bất kỳ hy vọng nào.

Người hâm mộ cũng đặt lòng tin thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ vượt qua khó khăn này.

Trong khi đó, U23 Timor Leste đã gây sốc ở Giải U23 Đông Nam Á 2022 khi thắng U23 Campuchia 1 - 0 ở lượt cuối bảng A để lần đầu tiên giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng. Cho đến sáng 23/2, 100% quân số của đội bóng này vẫn âm tính với virus SARS-CoV-2.


U23 Timor Leste duy trì đủ lực lượng do không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: AFF

Nhưng nếu nhìn cả một quá trình thì sẽ thấy kết quả đó là hợp lý, bởi các cầu thủ U23 Timor Leste cũng chính những người vừa khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu ở AFF Cup 2020. Với những kinh nghiệm ở giải đấu đó, các cầu thủ trẻ Timor Leste đã trưởng thành hơn về chuyên môn.

Đánh giá về đối thủ của mình, HLV Đinh Thế Nam cho rằng, U23 Timor Leste là đội bóng có lối chơi riêng, rất truyền thống. Tinh thần và thể lực của họ đều rất tốt. Vị "thuyền trưởng” của U23 Việt Nam cũng đánh giá rất cao U23 Timor Leste tại giải lần này.

Trước đó, lúc 16 giờ, tuyển U23 Thái Lan và U23 Lào sẽ đụng độ nhau ở trận bán kết đầu tiên.

"Hoàn cảnh khó khăn của U23 Việt Nam càng khiến chúng tôi quyết tâm hơn nếu đủ điều kiện đối đầu với Timor Leste. Lúc này, các cầu thủ còn lại chủ yếu tập phục hồi, vì mật độ thi đấu 2 ngày/trận nên nhiều em đuối sức sau trận đấu với Thái Lan. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ quyết tâm cao nhất để ghi tên vào chung kết" - HLV Đinh Thế Nam.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục