(HBĐT) - Trước khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, cuối tháng 4/2021, xã Xăm Khòe (Mai Châu) đã hoàn thành tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) xã. Triển khai tổ chức sớm, chú trọng nâng cao chất lượng, bài bản trong công tác tổ chức và thi đấu, được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng... Xã Xăm Khòe hướng đến mục tiêu đạt được những thành tích cao tại Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII, năm 2021 được tổ chức trong thời gian sắp tới.



Người dân xã Xăm Khòe (Mai Châu) thi đấu môn đẩy gậy tại Đại hội TDTT xã lần thứ IV, năm 2021 

Cơ cấu các môn thi đấu tại Đại hội TDTT xã lần thứ IV, năm 2021 tập trung vào 5 môn thể thao thế mạnh, được nhiều người dân yêu thích, tập luyện thường xuyên, gồm: Bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, điền kinh. Trước đó, để quá trình thi đấu diễn ra khách quan, công bằng, xã đã phổ biến, tập huấn về chuyên môn cho đội ngũ trọng tài, những người làm công tác điều hành đại hội, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm. Công tác tuyên truyền về Đại hội TDTT được xã đẩy mạnh thực hiện, gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Nhờ vậy, phong trào tập luyện TDTT, nhất là các nội dung thi đấu trong Đại hội TDTT xã được Nhân dân tích cực tập luyện. Thông qua đó không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất, đời sống tinh thần mà còn tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của người dân về vai trò, lợi ích của việc tập luyện TDTT thường xuyên; đồng thời chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII, năm 2021 với quyết tâm giành được thành tích tốt. Sau thành công của đại hội, với những gương mặt đạt thành tích nổi bật, triển vọng ở các môn thi đấu như: Lường Văn Hòa, Quách Văn Huy (bóng chuyền nam); Hà Thị Oanh, Ngần Thị Thu Hà (bóng chuyền nữ); Lường Thị Vân, Ngần Thị Ngọc Hoa (điền kinh nữ); Lường Văn Duy (điền kinh nam)… xã tiếp tục công tác rà soát, tuyển chọn, tập huấn, bồi dưỡng lực lượng vận động viên (VĐV) xuất sắc, sẵn sàng tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT huyện. Đặt mục tiêu sẽ giành được những thành tích cao nên công tác xây dựng lực lượng VĐV, huấn luyện được xã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, xây dựng kế hoạch tập luyện cụ thể, đảm bảo yêu cầu về chuyên môn. Các VĐV sau khi được lựa chọn tiếp tục tập luyện để giữ vững phong độ, nâng cao thành tích cá nhân.

Song song với đó, năm vừa qua, ngoài Đại hội TDTT, xã tổ chức được một số hoạt động thể thao kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước như: Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), giao lưu bóng chuyền với Đoàn Thanh niên Công an huyện… Ngay từ đầu năm 2022, xã xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian tổ chức phải tạm hoãn đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Thời gian qua, phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn xã có những chuyển biến rõ rệt. Nhu cầu tập luyện của người dân ngày càng cao, nhiều môn thể thao được phổ biến rộng rãi là bóng chuyền, bóng đá, cầu lông. Hiện, toàn xã có 10 sân tập luyện TDTT, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu rèn luyện sức khỏe của Nhân dân. Năm 2021, tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên trên địa bàn xã đạt gần 50% và có trên 60% gia đình thể thao.

Đồng chí Hà Lâm Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Việc tổ chức Đại hội TDTT xã đã góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT ở cơ sở. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tích cực tập luyện, nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội, thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây cũng là cơ sở để xã phát hiện, lựa chọn được những VĐV tài năng, tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ, chiến thuật, thể lực, đảm bảo tốt chất lượng chuyên môn để tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT cấp huyện…”.

 Linh Nhật         

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục