Trước đối thủ Nhật Bản đã giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể khó có điểm trên sân Nhật Bản nếu chơi tấn công cởi mở trong trận đấu vòng loại bảng B chiều nay 29/3.


Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận đấu với đội tuyển Nhật Bản. (Ảnh VFF)

Trận đấu lượt về giữa đội đầu bảng Nhật Bản (21 điểm) và đội cuối bảng Việt Nam (ba điểm) diễn ra tại sân vận động Saitama được xem là nhiều thuận lợi hơn trận lượt đi bởi đội chủ nhà sau khi đá bại Australia 2-0 đã giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Hơn nữa, huấn luyện viên Moriyasu Hajime sớm trả hậu vệ Itakura (Schalke 04) và tiền vệ Wataru Endo (Stuttgart) về thi đấu cho giải Bundesliga (Đức). 

Sang Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam có sự trở lại của thủ môn Văn Lâm sẽ giúp khung thành trở nên chắc chắn hơn, nhưng lại không có hai cầu thủ chủ lực Tiến Linh và Hoàng Đức. Sau trận đấu với đội tuyển Oman trên sân Mỹ Đình cũng như nhìn vào bản danh sách các cầu thủ sang Nhật Bản có thể thấy huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chỉ tin dùng những cầu thủ quen thuộc vì như ông khẳng định: "Để tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu thì cũng phải cho tôi cơ hội để đánh giá. Trước hết, các cầu thủ này phải chứng minh được phong độ trong tập luyện và thi đấu”. 

Qua đó có thể thấy vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chưa tin tưởng vào các cầu thủ trẻ khi họ chưa thể hiện được chính mình, chưa tạo được lòng tin để được đưa vào đội hình thi đấu. Như thế, với những cầu thủ quen thuộc, ông Park Hang-seo sẽ chơi phòng ngự để hạn chế bàn thua và khó chấp nhận mạo hiểm tìm mọi cơ hội tấn công khi chỉ có trong tay các chân sút vốn không được sắc sảo trong dứt điểm.

Không có thêm nhân tố mới, người hâm mộ hy vọng ở một trận đấu không còn mục tiêu như vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ hướng tới tương lai, trước mắt là SEA Games 31 trên sân nhà, song dường như điều này chưa được như mong đợi. Vẫn là những cầu thủ ấy, giờ đây kết quả trận đấu sẽ phải phụ thuộc vào phong độ và sự thể hiện của họ, trong đó Quang Hải được xem là yếu tố quyết định. Sau khi câu lạc bộ Hà Nội tuyên bố chia tay Quang Hải để anh ra nước ngoài thi đấu thì tiền vệ quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam rất cần thể hiện phong độ tốt nhất nhằm khẳng định "thương hiệu”, qua đó tìm được "bến đỗ” mới. 

Thế nhưng, với đội hình luôn yếu ở khâu tiền đạo suốt thời gian dài vừa qua, thật khó trông chờ vào sự khởi sắc trong trận đấu cuối cùng này. Việc tin dùng vào những gương mặt cũ của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ khiến trận đấu kém hấp dẫn với người hâm mộ và cũng không thể thử thách các cầu thủ trẻ, qua đó tìm kiếm những gương mặt mới xuất sắc. 

Nếu quyết tâm phòng thủ, đội tuyển Việt Nam có thể may mắn cầm hòa đội tuyển Nhật Bản đang cần giữ chân cho các cầu thủ, còn tìm kiếm mọi cơ hội để tấn công thì rất dễ thua đậm trên sân khách. Thế nhưng, chấp nhận thua đậm để có một đội hình mạnh mẽ hơn, để tìm những đấu pháp mới nhằm hướng tới tương lai có lẽ sẽ tốt hơn cho đội tuyển Việt Nam.

Tại cuộc họp báo trước trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Đội tuyển Việt Nam đang chịu tổn thất lớn về lực lượng và chỉ có thể mang sang Nhật Bản 20 cầu thủ. Trong khi đội tuyển Nhật Bản lại quá mạnh, có hệ thống quản trị bóng đá cũng như nền tảng tốt, nhưng vì là trận đấu cuối cùng nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. 

Chín trận đã qua ở vòng loại này, chúng tôi thua bảy trận và đến trận thứ tám mới giành chiến thắng đầu tiên. Kết quả khi đương đầu các đội tuyển hàng đầu châu Á cho thấy Việt Nam còn cách biệt về trình độ, song đây là lần đầu được trực tiếp đối đầu các đối thủ ở đẳng cấp này, cho nên các cầu thủ Việt Nam cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Tầm nhìn mà chúng tôi hướng đến là cố gắng để đội tuyển Việt Nam vươn tầm khỏi Đông Nam Á và được dự các sân chơi như thế này nhiều hơn nữa”.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục