(HBĐT) - Năm nay là năm thứ 11 anh Bùi Văn Quyn (xóm Luông Cá, xã Ngổ Luông) tham gia Giải Việt dã truyền thống huyện Tân Lạc. Đây cũng là giải đấu đặc biệt đối với anh, vì con gái lớn đang học lớp 7 cũng đồng hành với bố trong vai trò là vận động viên (VĐV) của đoàn tham gia thi đấu. Hai bố con đều xuất sắc đoạt giải nhì (anh Quyn đoạt giải nhì nội dung nam vô địch; Bùi Thị Kim Phượng lần đầu tham gia giải đã xuất sắc đoạt giải nhì nội dung nữ trẻ).


 Vận động viên Bùi Ngọc Quyền, trường THPT Đoàn Kết (Tân Lạc) xuất sắc về đích đầu tiên ở nội dung nam vô địch 6 km.

Cùng với thành tích của bố con anh Bùi Văn Quyn, đoàn VĐV xã Ngổ Luông tham gia Giải Việt dã truyền thống huyện Tân Lạc năm 2022 đã giành nhiều giải cá nhân và xuất sắc mang về cúp vàng danh dự giải nhất toàn đoàn. Tuy là một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Tân Lạc nhưng xã Ngổ Luông những năm gần đây đã phát triển mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao (TDTT), nổi bật là phong trào việt dã. Những đôi chân vốn đã được rèn luyện khi trèo đồi, lội ruộng, nay càng dẻo dai, rắn rỏi hơn khi làm quen với bộ môn việt dã. Nhờ thường xuyên rèn luyện thể thao, nhiều người dân, đặc biệt là những VĐV việt dã của xã luôn giữ được sức khỏe tốt. Thể thao không chỉ giúp họ khỏe hơn mà tinh thần thêm sảng khoái, học tập và lao động tốt hơn.

Trên phạm vi toàn huyện, theo ghi nhận từ Giải Việt dã truyền thống huyện Tân Lạc Năm 2022, tinh thần thể thao không chỉ "cháy” trong bầu nhiệt huyết của các VĐV, mà còn thể hiện rõ ở những khán giả cổ vũ. Từ cán bộ chuyên trách cùng đoàn, người nhà đi theo cổ vũ, đến hàng trăm người dân đến cổ động thi đấu... Tất cả đều cho thấy tinh thần thể thao vui tươi, trong sáng, lành mạnh. 

Đồng chí Lê Chí Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết: Giải năm nay quy tụ 129 VĐV của 18 đoàn đến từ các xã, thị trấn và 2 trường THPT trên địa bàn. Các VĐV thi đấu ở 4 nội dung: Nam vô địch 6 km, nữ vô địch 4 km, nam trẻ 4 km, nữ trẻ 3 km. Đây là dịp để các VĐV được giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Thông qua giải, huyện tuyển chọn những nhân tố nổi bật để bổ sung cho lực lượng VĐV điền kinh của huyện tham gia các giải đấu lớn hơn.

Nhân dịp tổ chức giải, UBND huyện còn tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhằm góp phần đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập TDTT, nâng cao thể chất cho mọi người. Năm nay, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thu hút gần 300 người tham gia, hàng trăm người cổ vũ, tạo không khí phấn khởi, góp phần lan tỏa tinh thần luyện tập TDTT trong toàn huyện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết thêm: Những năm qua, phong trào thể thao quần chúng của huyện đã phát triển mạnh trong mọi tầng lớp Nhân dân, từ thị trấn đến các xã. Một trong những hình thức được đông đảo quần chúng lựa chọn để rèn luyện sức khỏe là chạy việt dã. Việt dã cũng là bộ môn thi đấu chính thức trong các chương trình đại hội TDTT của huyện. Hàng năm, huyện thường tổ chức giải việt dã truyền thống và liên tục được duy trì trong nhiều năm. Qua các lần tổ chức, chất lượng chuyên môn, quy mô ngày càng được nâng lên, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, đặc biệt là thanh thiếu niên. Đặc biệt, nhờ tổ chức thành công các giải việt dã truyền thống cấp huyện, Tân Lạc đã tuyển chọn được các VĐV tiêu biểu tham dự giải đấu cấp tỉnh. Đoàn của huyện đã nhiều lần đạt cúp vô địch Giải Việt dã Cúp Báo Hòa Bình - một trong những giải đấu chuyên nghiệp, góp phần thắp sáng tinh thần thể thao trong toàn tỉnh.

Thu Trang


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục