Ngày 29-8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua 0-3 trước tuyển Thái Lan ở trận tranh HCĐ Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022 diễn ra tại Philippines.


Tuyển Việt Nam xếp hạng tư Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022 - Ảnh: AVC

Vốn không xa lạ gì nhau bởi Việt Nam và Thái Lan là hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Nhưng đánh giá về trận đấu này, giới chuyên môn nhận định khá chênh lệch về đẳng cấp khi tuyển Thái Lan đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), trong khi các cô gái Việt Nam xếp hạng đến 84.

Tuyển Việt Nam đang thi đấu khá tốt tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022 để lần thứ hai vào đến trận tranh HCĐ của giải đấu này. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang có trong tay dàn VĐV tài năng như Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh…

Trong khi đó, tuyển Thái Lan có tăng cường vài gương mặt trẻ nhưng vẫn giữ những trụ cột như: Chatchu-on Moksri, Pornpun Guedpard, Piyanut Pannoy, Pimpichaya Kokram, Hattaya Bamrungsuk,…

Ngay ván đầu tiên, Thái Lan sớm chứng tỏ được sự vượt trội khi liên tục dẫn điểm 8-5, 16-10, 23-16… trước khi giành phần thắng 25-19. Ván thứ hai là ván đấu hay nhất của các cô gái Việt Nam ở trận đấu này. Họ kiên trì đeo bám đối thủ đến 13-13 rồi bắt đầu vượt lên.

Đoàn quân của HLV Tuấn Kiệt thi đấu nỗ lực với khả năng ghi điểm tốt của Thanh Thúy, Kiều Trinh,... để vượt lên dẫn 17-15, 20-17 rồi 23-20.

Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng thường xuyên góp mặt ở những giải đấu đẳng cấp hàng đầu thế giới đã giúp các cô gái Thái Lan lội ngược dòng ấn tượng. Họ ghi liền 4 điểm ở thời điểm quan trọng này để dẫn ngược Việt Nam 24-23 trước khi giành phần thắng 26-24.

Sang ván ba, Thái Lan tiếp tục triển khai các miếng đánh nhanh, biến hóa làm khó hàng chắn Việt Nam. Thế nên dù đã rất cố gắng bám đuổi nhưng tuyển Việt Nam vẫn liên tục bị dẫn điểm trước khi thua 18-25.

Như vậy, sau hai lần vào đến trận tranh HCĐ của Cúp bóng chuyền nữ châu Á, tuyển Việt Nam vẫn chưa một lần được chạm tay vào tấm huy chương. Trong khi đó, đây là kỳ thứ 3 liên tiếp tuyển Thái Lan giành HCĐ của giải.

Theo Báo Tuổi trẻ

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục