(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Phú Lương, Phúc Tuy, Chí Thiện. Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển KT-XH, cấp ủy Đảng, chính quyền xã không ngừng quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao (TDTT), đưa xã trở thành điểm sáng của huyện về công tác này.


Các vận động viên thi đấu môn bóng chuyền nữ tại Đại hội TDTT xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) lần thứ nhất, năm 2022.

Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm gần đây, phong trào TDTT ở xã Quyết Thắng có bước phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp đến từng xóm, khu dân cư, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện ở nhiều bộ môn. Đến nay, toàn xã có trên 5.000 người tập luyện TDTT thường xuyên và trên 1.200 hộ gia đình thể thao. Từ đó góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Người dân hăng hái tập luyện trong không khí vui tươi, hào hứng cùng những nụ cười thường trực trên môi là hình ảnh không khó để bắt gặp vào mỗi buổi chiều tại sân thể thao các xóm. Một số xóm có phong trào sôi nổi như: Đảng 2, Pheo, Dồng Cài, Khải Cai, Băn Chao. Tùy từng độ tuổi, sở thích và sức khỏe, mỗi người lựa chọn một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Bóng chuyền là môn thể thao được nhiều người yêu thích, tập luyện sôi nổi hơn cả; bóng đá và thể thao dân tộc là những môn thế mạnh của xã. Tại Giải vô địch bóng đá 7 người huyện Lạc Sơn năm 2022, đội bóng đá nam của xã đã thi đấu xuất sắc, giành cúp vô địch. Hiện, xã có 16 câu lạc bộ thể thao cơ sở, chủ yếu là môn bóng chuyền; mỗi xóm có ít nhất 1 đội, nhóm thể thao. Thời gian qua, các câu lạc bộ và đội thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy phong trào TDTT ngày càng phát triển sâu rộng. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT ngày càng cao của người dân, hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao, cơ sở vật chất, trang biết bị được đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện.                                 

Đại hội TDTT xã Quyết Thắng lần thứ nhất, năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc tập luyện TDTT thường xuyên, là dịp để trên 600 vận động viên thi đấu, cọ xát, nâng cao thành tích, kỹ, chiến thuật… Đồng thời phát hiện nhiều tài năng triển vọng ở môn bóng chuyền như: Bùi Văn Thành (xóm Đảng 2), Bùi Văn Bảo (xóm Pheo), Bùi Thị Hiền (xóm Dồng Cài). Đại hội thi đấu các môn: bóng chuyền hơi nam - nữ, bóng chuyền nam - nữ. Kết quả chung cuộc, giải toàn đoàn, nhất: xóm Đảng 2; nhì: xóm Pheo; ba: xóm Băn Chao.

Đồng chí Quách Văn Vị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã kiêm phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội cho biết: "Xác định rõ ý nghĩa của việc phát triển phong trào thể thao quần chúng góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân, hàng năm, xã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều giải đấu, giao lưu, nhất là trong dịp lễ, Tết; lồng ghép hoạt động TDTT gắn với phong trào, cuộc vận động; tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc rèn luyện TDTT; đẩy mạnh xã hội hóa, quan tâm xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao; duy trì, nhân rộng câu lạc bộ, đội, nhóm thể thao cơ sở. Với những hoạt động phong phú, diễn ra thường xuyên, phong trào TDTT xã Quyết Thắng từng bước đi vào chiều sâu, lan tỏa khắp các xóm, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, xây dựng lối sống, thói quen lành mạnh…”.

Linh Nhật

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục