Thời điểm này, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về Khánh Hòa và Quảng Nam. Đây là hai đội bóng còn cơ hội cạnh tranh tấm vé thăng hạng cuối cùng lên chơi V-League 2023. Khánh Hòa đang có ưu thế hơn khi chỉ cần có 1 điểm ở trận đấu gặp Cần Thơ là sẽ chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 2 đội dẫn đầu.


Khánh Hòa (trái) đứng trước cơ hội lên hạng V-League 2023. Ảnh: VPF
Giải hạng Nhất 2022 sẽ có 2 CLB đứng đầu giành quyền lên chơi ở V-League 2023. Suất lên hạng còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của hai CLB là Quảng Nam và Khánh Hòa, được quyết định ở vòng đấu thứ 22.

Trước vòng 21, Khánh Hòa dẫn đầu bảng với 38 điểm, đứng sau là Công an Nhân dân (37 điểm), Phố Hiến (35 điểm). Nếu cùng thắng trận, 2 đội bóng đang dẫn đầu bảng sẽ giành vé thăng hạng sớm 1 vòng đấu.

Trên sân Long An, đội bóng phố Biển đã sớm vươn lên dẫn trước 2 - 0 sau hiệp 1 với cú đúp của tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi. Tuy nhiên với những sai lầm trong khâu phòng ngự, Khánh Hòa đã để đối phương gỡ hòa 2 - 2. Trong đó bàn thắng thứ 2 của Long An được Thanh Khôi ghi ở phút 90+6. Kết quả này khiến Khánh Hòa chỉ có 39 điểm, chưa thể thăng hạng sớm.

Việc bị Long An cầm chân 2 - 2, Khánh Hòa tụt xuống vị trí thứ 2 khi có 39 điểm và buộc phải thắng Cần Thơ (đội bóng lúc này đã hết động lực sau khi trụ hạng thành công) ở vòng cuối để giành vé thăng hạng. Trong trường hợp đội bóng phố Biển hòa với Cần Thơ, còn Quảng Nam thắng Phú Thọ, đội bóng xứ Quảng sẽ giành quyền lên chơi V-League 2023. Vì trước đó, Quảng Nam hòa 1 - 1 với Khánh Hòa trên sân 19/8 và hòa với chính đội này với tỷ số 0 - 0 trên sân Tam Kỳ. Chính vì vậy, thầy trò HLV Sỹ Sơn nhỉnh hơn về hiệu số phụ vì ghi được bàn thắng trên sân khách.

Trong khi đó, CAND đã giành quyền thăng hạng V-League 2023 sớm 1 vòng đấu sau trận thắng Phố Hiến 2 - 1 ở trận cầu tâm điểm ở vòng 21 Giải hạng Nhất quốc gia 2022. Như vậy ngành công an chính thức có đội bóng tham dự V-League - giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, bên cạnh quân đội có CLB Viettel.

Với chiến thắng 2 - 1, CAND có 40 điểm, hơn đội đứng thứ 3 Quảng Nam 3 điểm và cả thành tích đối đầu. Vì thế, đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh đã trở thành đội bóng đầu tiên đoạt suất thăng hạng, chính thức lên chơi ở V-League từ mùa sau sớm 1 vòng đấu.

Xuyên suốt 21 vòng đấu, CAND luôn nằm trong tốp dẫn đầu Giải hạng Nhất quốc gia 2022 với thành tích thắng 11 trận, hòa 7 trận và chỉ để thua 3 trận.

Đây là lần đầu tiên CAND giành quyền thi đấu tại V-League. Những màn so tài giữa CLB CAND và Viettel ở mùa giải tới hứa hẹn sẽ rất thú vị.

Việc giành vé lên chơi V-League 2023 có dấu ấn đậm nét của HLV Thạch Bảo Khanh. HLV này gia nhập CLB CAND thay cho HLV Vũ Quang Bảo từ cuối tháng 4/2022. Lúc đó, việc đội bóng CAND "thay tướng" khi giải hạng nhất mới diễn ra được 3 vòng là điều khá bất ngờ, nhất là khi đội bóng này đang chơi khá ổn với thành tích 2 thắng 1 thua.

Sau 6 tháng dẫn dắt, HLV Thạch Bảo Khanh đã giúp CLB CAND giành quyền lên chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam vào năm sau.

Đây cũng là thành quả xứng đáng của đội bóng công an nhờ duy trì phong độ tốt từ đầu mùa giải cùng với lực lượng tốt, được bổ sung từ các đội bóng mạnh như Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng phố Núi đã chi viện nhiều cầu thủ chất lượng, tài trợ nơi tập luyện, thi đấu cho CAND và sau quá trình tái thiết thì hình hài của tân binh hạng Nhất lần lượt hiện hữu với sức sống mới. Bên cạnh đó, có một số cầu thủ của Hà Nội cũng được cho CAND mượn, giúp đội bóng này có được chiều sâu lực lượng.

Sau nhiều năm tìm lối đi, theo con đường bóng đá chuyên nghiệp, CAND cuối cùng đã được đền đáp.

CAND sẽ lên ngôi vô địch nếu giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Cuộc cạnh tranh suất trụ hạng ở nhóm cuối bảng cũng diễn ra gay cấn khi lần lượt 3 đội Bình Phước, Đắk Lắk và Phù Đổng đều có cùng 18 điểm sau 21 vòng đấu và phải chờ kết quả ở lượt cuối Giải hạng Nhất quốc gia 2022 mới xác định tấm vé xuống hạng.

Như vậy, vòng cuối Giải hạng Nhất quốc gia 2022 diễn ra ngày 29/10 tới rất được chú ý. Vòng đấu sẽ xác định đội vô địch và tấm vé thứ 2 thăng hạng V-League, đồng thời xác định đội phải nhận vé xuống hạng Nhì 2023.


TheoBaotintuc

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục