Thất bại 0-2 trong tay Hà Lan ở lượt trận cuối bảng A khuya 29/11 khiến chủ nhà Qatar đành nói lời chia tay World Cup 2022 mà không có nổi 1 điểm nào sau vòng bảng. Trong khi đó, Senegal hạ Ecuador 2-1 ở trận đấu cùng giờ để cùng Hà Lan bước tiếp vào vòng trong.



Hà Lan dễ dàng có được chiến thắng 2-0 ở lượt trận cuối bảng A để trở thành đội bóng tiếp theo bước tiếp vào vòng trong tại World Cup 2022. (Ảnh: FIFA)

Trước lượt trận hạ màn, ngoại trừ Qatar đã chắc chắn bị loại do chưa có được điểm nào thì cơ hội kiếm 2 tấm vé tham dự vòng loại trực tiếp ở bảng A đều đang nằm trong tay 3 đội còn lại.

Hà Lan đang tạm dẫn đầu với 4 điểm, bằng Ecuador, đồng thời cả 2 cũng sở hữu cùng hiệu số bàn thắng-bại (3-1) và hòa ở trận đối đầu trực tiếp (1-1). Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Van Gaal chỉ cần không thua Qatar ở trận cuối là chắc chắn vượt qua vòng bảng. Nhưng để tránh nguy cơ gặp Anh ngay từ vòng 16 đội, Hà Lan sẽ cần phải thắng Qatar với cách biệt lớn nhất có thể để giữ ngôi đầu bảng.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi "cơn lốc màu da cam” khởi đầu trận đấu trên sân Al Bayt với nhịp độ rất khẩn trương. Với đẳng cấp đã được khẳng định, không khó để Hà Lan nắm quyền chủ động và kiểm soát bóng vượt trội so với chủ nhà Qatar.

Đại diện châu Âu gần như ép sân toàn diện, trong khi Qatar chỉ trông chờ cơ hội từ những tình huống phản công. Dù vậy, trong hơn nửa đầu hiệp 1, bất chấp việc cầm bóng vượt trội (có thời điểm lên đến 73%) và có 6 lần dứt điểm, Hà Lan vẫn chưa thể chọc thủng lưới chủ nhà.



Tình huống Cody Gakpo ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan. (Ảnh: Reuters)

Phải đến phút 27, nhờ pha tỏa sáng của tiền đạo 23 tuổi Cody Gakpo, thế bế tắc của trận đấu mới được khai thông. Sau tình huống ban bật với Davy Klaassen, chân sút của PSV đi bóng dũng mãnh trước khi dứt điểm quyết đoán, khiến thủ môn Meshaal Aissa Barsham không thể cản phá. Tỷ số được mở cho Hà Lan, và Gakpo có trận thứ ba liên tiếp ghi bàn cho Hà Lan ở World Cup 2022.

Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Hà Lan càng dồn lên ép sân, trong khi Qatar không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào về việc sẽ vùng lên để tìm bàn thắng. Tuy vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi trong thời gian còn lại của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, kịch bản 1 chiều tương tự như hiệp đầu vẫn tiếp diễn, nhưng lần này, bàn thắng tiếp theo lại đến khá sớm cho Hà Lan.

Ngay phút 49, pha phá bóng lỗi của hậu vệ Qatar đã mở ra cơ hội cho Memphis Depay dứt điểm cận thành. Thủ môn Barsham cản được cú sút của Depay, nhưng bất lực khi De Jong băng vào đá bồi. Hà Lan nới rộng cách biệt lên 2-0.



De Jong dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Lan. (Ảnh: FIFA)

Với 2 bàn thắng làm vốn cùng thế trận lấn lướt hoàn toàn, Hà Lan càng có điều kiện để thảnh thơi điều tiết nhịp độ trận đấu. Phía Qatar liên tiếp thay đổi nhân sự hòng tìm kiếm cơ hội nhưng hầu như họ chẳng thể làm được gì trước đối thủ quá vượt trội.

Đến phút 68, những tưởng Hà Lan đã có bàn thắng thứ ba sau khi Berghuis thoải mái dứt điểm vào lưới trống từ đường chuyền của Janssen, nhưng sau khi công nghệ VAR can thiệp, trọng tài chính đã tước bàn thắng của Hà Lan do Gakpo đã để bóng chạm tay khi tham gia tấn công.

Thời điểm cuối trận, may mắn vẫn chưa đứng về phía đại diện châu Âu để giúp họ có thêm bàn thắng, khi lần này đến lượt xà ngang đã cứu thua cho Qatar từ pha cứa lòng chân trái kỹ thuật của Berghuis ở phút 90’+2.

Chung cuộc, trận đấu trên sân Al Bayt khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho Hà Lan. "Cơn lốc màu da cam” khép lại vòng bảng với 7 điểm sau 3 trận, qua đó đoạt vé vào vòng loại trực tiếp với vị trí đầu bảng A. Họ sẽ chờ kết quả của các trận đấu bảng B tiếp sau đây để biết đối thủ trực tiếp của mình ở vòng sau (đội đứng thứ hai tại bảng B).

Trong khi đó, ở trận cùng giờ, Ecuador chơi đầy cố gắng nhưng vẫn nhận thất bại 1-2 trước Senegal, qua đó mất vị trí thứ hai tại bảng A vào tay đối thủ đến từ châu Phi.



Hai thập kỷ sau khi làm nên lịch sử vào tứ kết trong lần đầu dự World Cup vào năm 2002, Senegal mới có lần tiếp theo vượt qua được vòng bảng tại World Cup 2022. (Ảnh: FIFA)

Senegal là đội vượt lên dẫn trước sau pha đá phạt đền thành công của Ismaila Sarr ở phút 44. Sang hiệp 2, Ecuador nỗ lực gỡ hòa 1-1 ở phút 68, nhưng Senegal đã ngay lập tức tái lập thế dẫn bàn sau pha dứt điểm cận thành của Koulibaly ở phút 70.

Với kết quả này, Hà Lan và Senegal cùng chia nhau ngôi nhất và nhì bảng A, đồng nghĩa với 2 tấm vé trực tiếp vào vòng sau. Senegal đứng thứ nhì với 6 điểm sau 3 trận, đẩy Ecuador xuống thứ ba với 4 điểm.

Qatar xếp cuối bảng, không kiếm được điểm nào sau 3 trận toàn thua và trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử các vòng chung kết World Cup phải nhận 3 thất bại.

TheoNhanDan



Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục