Lê Đức Phát cùng đội nam cầu lông Quân đội vượt qua TP.HCM, đăng quang ở giải vô địch cầu lông đồng đội quốc gia kết thúc hôm nay tại Thái Bình, giải cơn khát vàng sau 20 năm.



Đội nam cầu lông Quân đội vô địch quốc gia sau 20 năm
Trận chung kết đồng đội nam giải cầu lông đồng đội quốc gia 2023 giữa đội Quân đội với TP.HCM tái hiện cuộc chạm trán ở vòng bảng nhưng kết quả đổi chiều. Nếu ở vòng bảng, Nguyễn Hải Đăng cùng các đồng đội nam TP.HCM giành chiến thắng 3-2 thì ở chung kết chiến thắng với cùng tỷ số này thuộc về Lê Đức Phát cùng đội Quân đội.

Ở trận đơn nam đầu tiên diễn ra giữa 2 tay vợt đánh đơn hàng đầu Việt Nam hiện tại là Lê Đức Phát (Quân đội) với Nguyễn Hải Đăng (TP.HCM). Hải Đăng thắng ván đầu 21/17 nhưng Lê Đức Phát vùng lên mạnh mẽ với 2 ván thắng liên tiếp lần lượt 21/15, 21/17 để đưa Quân đội vượt dẫn 1-0.

Ở trận đơn thứ hai, Nguyễn Thiên Lộc (TP.HCM) thắng dễ 21/15, 21/10 trước Trần Trung Tín (Quân đội), cân bằng tỷ số 1-1 cho TP.HCM.

Ở trận đấu thứ ba bằng nội dung đôi nam, Phúc/Tùng (TP.HCM) thua ngược Lâm/Thái (Quân đội) 15/21, 10/21, 13/21. Tuy nhiên ở trận đấu thứ tư bằng nội dung đơn, Phan Phúc Thịnh thắng dễ Nguyễn Quốc Huy (Quân đội) 21/5, 21/12 để cân bằng tỷ số 2-2, đưa trận chung kết vào trận đấu đôi nam quyết định.

Ở trận đấu quyết định ngôi vô địch này, Nguyễn Hải Đăng tái xuất đứng cùng Thiên Lộc trong khi Lê Đức Phát cũng trở lại đứng cùng Hoàng Hải. Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn, kịch tính. Đức Phát/Hoàng Hải thắng ván đầu 21/17 nhưng Hải Đăng Thiên Lộc thắng ván hai 21/14, cân bằng 1-1. Ở ván đấu quyết định, Đức Phát/Hoàng Hải (Quân đội) phát huy được kinh nghiệm trận mạc, giành chiến thắng 21/14 trong niềm vui vỡ òa của các đồng đội.

Sau 20 năm, đội nam cầu lông Quân đội mới lại vô địch quốc gia. Trong khi đó đội nam cầu lông TP.HCM bắt đầu hụt hơi sau khi không có sự góp mặt của "tượng đài" Nguyễn Tiến Minh.

Ở đồng đội nữ, đội TP.HCM với hai tay vợt chủ lực Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Anh Thư vượt qua chủ nhà Thái Bình để lên ngôi vô địch.

                                TheoThanhnien

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục