Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện BTC trao giải, tặng hoa cho các VĐV nữ.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện BTC trao giải, tặng hoa cho các VĐV nữ.

(HBĐT) - Kỷ niệm 60 năm, ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014), sáng ngày 2/5, tại đường Trần Hưng Đạo (thành phố Hòa Bình), Tổng cục TD-TT, Báo Quân đội nhân dân, Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam và tỉnh ta đã tiến hành trao giải chặng đua Hà Nội - Hòa Bình trong khuôn khổ cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ - cúp Báo QĐND”. Đây là 1 trong 6 chặng đua của giải lần này. Tới dự có đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đoàn Kim Phách, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký LĐ xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam; lãnh đạo Báo QĐND, Sở VH-TT&DL tỉnh cùng đông đảo các nhà tài trợ, các CCB, cổ động viên tỉnh nhà.

 

Cuộc đua năm nay có 6 chặng với tổng chiều dài đường đua là 525 km. Trong chương trình cuộc đua trao 1.000 suất quà cho các cựu chiến sĩ, TNXP, dân công hỏa tuyến Điện Biên và học bổng tặng con cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Điện Biên và nhiều hoạt động xã hội khác. Cuộc đua chặng 2 Hà Nội - Hòa Bình, dài 106 km (nữ), 120 km (nam), có 115 VĐV của các đội trong nước và VĐV đến từ các nước Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Đông Timor. Cuộc đua kéo dài, qua các điểm Hà Nội - Sơn Tây - Xuân Mai - thành phố Hòa Bình - Cao Phong; ghi nhận những cố gắng và sự khẳng định phong độ của các tay đua mạnh nhất nước hiện nay.

 

     

       VĐV nữ kết thúc cuộc đua dài 106 km (Chặng Hà Nội - Hòa Bình).

 

     

Đoàn cồng chiêng Hòa Bình hòa tấu chúc mừng các đoàn VĐV trên đường về đích.

 

Trong lễ trao giải, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu chào mừng, đánh giá cao hoạt động thể thao có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc này. Cũng trong lễ trao giải, đại diện BTC đã trao tặng phẩm lưu niệm - kỷ vật về Điện Biên Phủ cho đại diện lãnh đạo tỉnh và trao quà cho các CCB Điện Biên Phủ tỉnh ta.

 

      

                       Đại diện BTC trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh ta.

 

     

Dịp này, BTC giải trao nhiều suất quà cho CCB Điện Biên đang sinh sống tại tỉnh ta.

 

Kết quả chặng Hà Nội - Hoà Bình như sau, giải nữ, nhất: Nguyễn Thị Thật (An Giang), nhì: Nguyễn Thuỳ Dung (Bình Dương), ba: Phạm Thị Thuỳ Liên (đội Đồng Tháp 1), tư: Nguyễn Thị Thanh (đội Đồng Tháp 1) và hạng năm: Nguyễn Phan Ngọc Trang (Bình Dương). Giải nam, nhất: Nguyễn Tấn Hoài, nhì: Nguyễn Trường Tài (đều của Domesco Đồng Tháp 1). Ngày mai (3/5), các cuộc đua của nữ và nam xuất phát từ huyện Mai Châu (Hòa Bình) và huyện Mộc Châu (Sơn La) và đều đến đích là thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La). Cuộc đua sẽ kết thúc vào sáng 6/5 tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

 

 

 

 

                                                                            Văn Tưởng

 

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục