Sân vận động Olympiastadion, Berlin, nơi diễn ra trận chung kết Champions League mùa bóng 2014 -2015.

Sân vận động Olympiastadion, Berlin, nơi diễn ra trận chung kết Champions League mùa bóng 2014 -2015.

Mặc dù không có sự kiện lớn như Thế vận hội hay World Cup, song với nhiều giải đấu quốc tế sôi động ở một số môn: Bóng đá, quần vợt, đua công thức 1, điền kinh..., có thể khẳng định, thể thao thế giới năm 2015 đầy ắp các cuộc tranh tài hấp dẫn.

 

Mở đầu, là Giải vô địch bóng đá châu Á khởi tranh từ ngày 9 đến 31-1, tại Australia. Đây là cơ hội để đội chủ nhà trả lại món nợ thua 0-1 trước đội bóng số 1 châu lục Nhật Bản trong trận quyết định bốn năm trước ở Qatar.

Tiếp đến là Ngày hội bóng đá châu Phi diễn ra tại Guinea xích đạo từ ngày 17-1 đến 8-2. Theo giới chuyên môn, Cúp vàng nhiều khả năng sẽ thuộc về một số ứng viên “nặng ký”: Algeria, Ghana, Bờ Biển Ngà, Cameroon...

Ngoài ra, còn có Giải quần vợt Australia Open, tranh tài từ ngày 19-1 đến 1-2. Câu hỏi được đặt ra lúc này, cây vợt Wawrinka (Thụy Sĩ, nam) có bảo vệ thành công vương miện, hay sẽ có một cuộc soán ngôi ngoạn mục?

Sau hơn hai tháng tạm nghỉ, sân cỏ châu Âu sẽ “nóng” trở lại, từ ngày 17, 18-2, với vòng lọai trực tiếp Champions League. Và đến ngày 6-6, tại Berlin (Đức), những người hâm mộ túc cầu sẽ biết tên câu lạc bộ xuất sắc nhất mùa giải 2014-2015.

Tháng 3, là thời điểm khai mạc cuộc đua công thức 1 với các màn đua tranh quyết liệt, gay cấn của những tay đua cự phách: L.Hamilton (Anh), S.Vettel (Đức), F.Alonso (Tây Ban Nha)..., qua 19 chặng để tìm ra nhà vô địch vào tháng 11.

Sebastian Vettel, một trong những tay đua xuất sắc trên đường đua công thức 1.

Giải quần vợt Roland Garros bắt đầu từ ngày 25-5 và kết thúc vào ngày 7-6. Có nhiều ý kiến cho rằng, đây là “sân chơi” đem lại cho người xem nhiều bất ngờ thú vị.

Cùng thời gian này, tại Canada sẽ có Giải FIFA World Cup nữ từ ngày 6-6 đến 5-7. Các anh tài: Đức, Mỹ, Brasil..., nỗ lực tập luyện, quyết tâm bước lên bục chiến thắng.

Tháng 7, có ba giải đấu được nhiều người quan tâm: Giải quần vợt Wimbledon (so tài từ ngày 29-6 đến 12-7). Liệu cây vợt nam Novak Djokovic (Serbia) một lần nữa sẽ khẳng định sức mạnh tại “xứ sở sương mù”?

Cuộc đua xe đạp Tour De France (thi đấu từ ngày 4 đến 27-7, tại Pháp) sẽ có nhiều cua-rơ chứng tỏ tài năng? Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ tại Chile từ ngày 11-7. Sau thất bại ở World Cup 2014, đây là dịp để “hai ông lớn” Argentina, Brasil tìm lại hào quang thuở nào?

Trong năm nay, những ai yêu thích môn thể thao “nữ hoàng” lại được xem: Usain Bolt, (Jamaica), Renaud Lavillnie (Pháp), Valerie Adams (New Zealand)..., so tài tại Giải điền kinh thế giới ở Bắc Kinh (Trung Quốc), từ ngày 22 đến 30-8. Hy vọng sẽ xuất hiện “cơn mưa” kỷ lục mới tại giải lần này.

Vận động viên điền kinh Usain Bolt.

Từ ngày 31-8 đến 13-9, tại Mỹ có Giải quần vợt US Open. Từ khi Andy Roddick lên ngôi năm 2003 đến nay chưa có tay vợt nước chủ nhà nào được ghi danh vào “bảng Vàng”. Liệu giải năm nay lịch sử có thay đổi?

Cuối tháng 11, sau loạt trận play-off vòng lọai EURO 2016, xác định 24 anh tài góp mặt tại Pháp vào mùa hè năm 2016. Ngày 12-12, Liên đoàn bóng đá châu Âu sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải đấu này.

 

 

                                                                              Theo Báo ND

 

 

 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục