Đồng chí Đinh Văn Ổn – TBT Báo Hoà Bình trao cúp vô địch cho đoàn Đà Bắc.

Đồng chí Đinh Văn Ổn – TBT Báo Hoà Bình trao cúp vô địch cho đoàn Đà Bắc.

* Đoàn VĐV huyện Đà Bắc lần thứ 3 liên tục vô địch toàn đoàn

 

Sáng 28/11, tại đường Trần Hưng Đạo (thành phố Hoà Bình), Báo Hoà Bình, Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn thanh niên đã phối hợp tổ chức Giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình lần thứ XXIV, năm 2015. Tới dự và cổ vũ cho giải có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện thành phố: Lạc Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, cùng đông đảo các cổ động viên, khán giả trên địa bàn thành phố Hoà Bình.

Chính thức được phát động và tổ chức từ năm 1992, cho đến nay, Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Báo Bình đã trở thành giải thể thao thường niên hàng năm ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh tham gia. Thông qua việc tổ chức giải nhằm phát động, động viên thúc đẩy phong trào tập luyện các môn thể thao nói chung và môn Việt dã truyền thống tỉnh Hoà Bình nói riêng. Hưởng ứng về cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bac Hồ vĩ đại”. Giải cũng là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong BCĐ, BTC trao cờ lưu niệm cho các đoàn về tham dự.

 

Học sinh trường THCS Lý Tự Trọng (thành phố Hòa Bình) chạy tập thể hưởng ứng Giải việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình năm 2015.

 

 

Các VĐV xuất phát nội dung nam vô địch.

 

 

VĐV Lường Thị Hồng Tân (Đà Bắc) xuất sắc giành HCV ở nội dung nữ trẻ.

 

  

Tham dự giải năm nay có gần 150 VĐV của 11 huyện, thành phố và 13 trường THPT trên địa bàn tỉnh gồm: THPT Lũng Vân, Đà Bắc, Lạc Long Quân, Đại Đồng, Quyết Thắng, Công Nghiệp, Mường Chiềng, PT Dân tộc Nội trú, Yên Thủy B, Yên Hòa, Đoàn Kết, Trung tâm GDTX tỉnh và trung học Kinh tế kỹ thuật Hòa Bình. Các VĐV tham gia tranh tài ở 6 bộ huy chương: nam - nữ vô địch (7 km và 5 km), nam trẻ, nữ trẻ (5 km và 3 km) và học sinh THPT, sinh viên (6 km-4 km). Mở đầu là màn chạy tượng trưng của 200 em học sinh trường THCS Lý Tự Trọng, góp phần cổ vũ tinh thần cho các VĐV. Giải năm nay chỉ có 3 đoàn đủ đội VĐV dự tranh giải toàn đoàn và chức vô địch là cuộc đấu tay đôi giữa đoàn VĐV huyện Đà Bắc và huyện Lương Sơn. Trong đó, huyện Đà Bắc có VĐV Đinh Thanh Huệ (nam chính) vượt trội ở khả năng chuyên môn, thể lực, sức bền. Chính vì thế, VĐV Đà Bắc đã dẫn đầu suốt cuộc đua và không có sự cạnh tranh của bất cứ VĐV nào. Giới chuyên môn dự báo, VĐV Đinh Thanh Huệ có nhiều khả năng vô địch nhiều mùa giải tiếp theo.

 

Ban tổ chức đã trao huy chương cho 3 VĐV có thứ hạng cao nhất và phần thưởng cho các VĐV từ hạng 1 đến hạng 7; trao cờ, huy chương cho các đội đoạt giải; trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho 3 đoàn có thứ hạng cao nhất; trao cúp vô địch toàn đoàn. Kết quả chung cuộc (chỉ nêu giải nhất, nhì, ba): Giải cá nhân, nam vô địch, nhất: Đinh Thanh Huệ (Đà Bắc), nhì: Hoàng Tuấn Minh (Lương Sơn), ba: Bùi Văn Sao (Đà Bắc). Nữ vô địch, nhất: Nguyễn Mai Hoa, nhì: Nguyễn Thị Tươi đều ở Lương Sơn, ba: Xa Kim Hạnh (Đà Bắc). Nam trẻ, nhất: Bùi Văn Nhất (TPHB), nhì: Đào Hoàng Hải (Lương Sơn), ba: Bàn Văn Hiếu (Đà Bắc). Nữ trẻ, nhất: Lường Thị Hồng Tân, nhì: Xa Ngọc Thúy, ba: Đinh Bảo Ngọc đều ở đoàn Đà Bắc. Nam THPT+ sinh viên, nhất: Bùi Văn Tú, nhì: Trần Anh Tuấn đều ở Trung tâm GDTX, ba: Bùi Văn Luân (THPT Đà Bắc). Nữ THPT+ sinh viên, nhất: Bùi Thị Hà (Trung tâm GDTX), nhì: Hà Thị Hồng Thắm, ba: Hà Thị Lê đều ở trường THPT Đoàn Kết. Giải đồng đội, nội dung đội nam vô địch, nhất: Đà Bắc, nhì: Tân Lạc, ba: Lương Sơn. Đội nữ vô địch, nhất: Lương Sơn, nhì: Đà Bắc, ba: Kỳ Sơn. Đội nam trẻ, nhất: Lương Sơn, nhì: TPHB, ba: Đà Bắc. Nữ trẻ, nhất: Đà Bắc, nhì: Lương Sơn, ba: TPHB. Đội nam THPT+ sinh viên, nhất: Trung tâm GDTX, nhì: THPT Đà Bắc, ba: THPT Mường Chiềng. Đội nữ THPT+ sinh viên, nhất, THPT Đoàn Kết, nhì: Trung tâm GDTX, ba: THPT Yên Thủy B. Giải toàn đoàn, nhất: Đà Bắc (58 điểm), nhì: Lương Sơn (63 điểm), ba: Kỳ Sơn (155 điểm).

 

 

Đồng chí Đinh Văn Ổn – TBT Báo Hoà Bình trao cờ toàn đoàn cho các đơn vị đạt nhất, nhì, ba là Đà Bắc, Lương Sơn và huyện Kỳ Sơn..

 

 

 

Đồng chí Đinh Danh Hạnh, Trưởng ban tổ chức giải, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL trao giải nội dung nữ vô địch.

 

 

 

Đồng chí Bùi Văn Tưởng, Phó trưởng ban tổ chức giải, Phó Tổng biên tập Báo Hòa Bình trao thưởng và huy chương cho các VĐV nội dung nam vô địch. 

 

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Phó trưởng ban tổ chức giải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn thanh niên trao giải nội dung nam trẻ.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Lương, Phó trưởng ban tổ chức giải, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao giải nội dung nữ THPT - Sinh Viên.

 

 

 

Ông Vũ Trung Thông, đại diện Công ty BHNT Prudential trao cờ, giải thưởng cho các đội đạt nhất, nhì, ba, nội dung nữ vô địch.

 

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó tổng Biên tập Báo Hòa Bình trao giải nội dung nam THPT-sinh viên.

 

 

Đồng chí Đỗ Ngọc Vinh, Phó Tổng biên tập Báo Hòa Bình trao giải nội dung nam trẻ.

 

 

Đồng chí Đỗ Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL trao cờ cho các đội nhất, nhì, ba, nội dung nữ THPT và sinh viên.

 

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao giải VĐV nam trẻ nhất cho VĐV Bùi Minh Đức (Kim Bôi- sinh năm 2002); VĐV nữ trẻ nhất cho VĐV Xa Ngọc Thúy (Đà Bắc- sinh năm 2004); HLV xuất sắc nhất cho Bùi Tiến Anh (Đà Bắc); giải phong trào việt dã năm 2015 cho huyện Kỳ Sơn; giải phong trào viêt dã THPT+ sinh viên năm 2015 cho trường THPT Mường Chiềng; giải phong cách TD-TT XHCN cho đoàn Đà Bắc.     

 

 

Đồng chí Đỗ Ngọc Vinh, Phó TBT Báo Hoà Bình trao cờ cho đội  Đà Bắc đạt giải phong cách thể thao XHCN.

 

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó TBT Báo Hoà Bình trao huy chương, giải thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao nội dung nam THPT & sinh viên.

 

Đồng chí Bùi văn Tưởng, Phó Ban tổ chức giải, Phó TBT Báo Hoà Bình trao giải cho HLV xuất sắc và vận động viên trẻ tuổi nhất.

 

 

Sau một buổi sáng tranh tài với tinh thần thể thao đoàn kết- trung thực- cao thượng, sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đảm bảo cho việc tổ chức giải của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, sự làm việc khách quan công tâm của Hội đồng trọng tài, sự nỗ lực cố gắng phấn đấu hết mình của các VĐV trên đường đua, Giải Việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXIV năm 2015 đã thành công tốt đẹp. Thành công của giải lần này được thể hiện ở những mặt như: Có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ giữa 4 ngành thành viên đã được duy trì nhiều năm nên đã thu hút được đông đảo các đoàn, VĐV tham gia và liên tục xuất hiện những VĐV tiêu biểu. Công tác tổ chức giải đã chuẩn bị chu đáo, khoa học, nhanh gọn, đảm bảo tuyệt đối an toàn đường đua, sức khỏe các VĐV được đảm bảo. Qua Giải việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình đã tuyển chọn các VĐV có thành tích xuất sắc để sẵn sàng tập huấn thi đấu ở khu vực và toàn quốc.

 

 

 

 

                                              Nhóm PV Văn hóa-xã hội

 

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục