Ông Lê Thanh Sang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Lê Thanh Sang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.

Chiều 30-5, tại Hà Nội, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ và chia sẻ cùng báo chí sự kiện hai vận động viên (VĐV) cầu lông là Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang giành vé tham dự Olyimpic Rio 2016.

Tham dự buổi gặp mặt, có đại diện Tổng cục Thể dục - Thể thao, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, đại diện nhãn hàng tài trợ cho hai VĐV là Mizuno và Lining cùng đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí.

Với thứ hạng 32 thế giới cộng với việc tích lũy điểm rất tốt trong các giải đấu vừa qua, Nguyễn Tiến Minh được Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) xếp thứ 17 trong tổng số 37 tay vợt vượt qua vòng loại. Tiến Minh chính thức viết tên mình vào bảng kỷ lục Việt Nam khi là VĐV đầu tiên ba lần liên tiếp dự Olympic. Trong khi đó, tay vợt trẻ Vũ Thị Trang cũng xuất sắc xếp thứ 25 trong tổng số 38 VĐV được chọn tham gia tranh tài tại Olympic Rio 2016.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Thanh Sang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam nhấn mạnh, cầu lông Việt Nam tự hào vì có hai gương mặt xuất sắc giành vé dự Olympic Rio 2016 tại Brazil. Sau tám năm, kể từ Olympic Bắc Kinh 2008, cầu lông Việt Nam mới một lần nữa có sự góp mặt của hai VĐV nam và nữ tham dự Olympic. Mặc dù không đặt nặng thành tích nhưng ông tin rằng Tiến Minh và Vũ Thị Trang sẽ không phụ lòng người hâm mộ khi đại diện cho cầu lông nước nhà tham dự đấu trường Olympic.

Chia sẻ với người hâm mộ và báo chí, Nguyễn Tiến Minh cho biết: "Ở ngưỡng tuổi 33, tôi không dám hứa sẽ giành được huy chương, nhưng tôi sẽ thi đấu hết sức mình như thể lần cuối cùng được ra sân. Hy vọng sẽ làm nên kỳ tích hoặc chí ít là cũng bứt phá được các giới hạn hiện tại của bản thân". Bên cạnh đó, Tiến Minh cũng gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Mizuno đã cho anh cơ hội được trở thành gương mặt đại diện tại Việt Nam và đặc biệt cảm ơn những người hâm mộ luôn đồng hành, cổ vũ cho anh trong suốt thời gian qua.

Vận động viên Nguyễn Tiến Minh chia sẻ với người hâm mộ và các cơ quan báo chí.

Với VĐV Vũ Thị Trang (tay vợt vô địch nữ Việt Nam sinh năm 1992), thời gian gần đây đã có những tiến bộ vượt bậc trên các đấu trường trong và ngoài nước. Ở tuổi 24, đây là giai đoạn chín muồi về sự nghiệp của cô, Olympic Rio 2016 rất có thể là nơi tài năng của cô có thể vươn xa hơn nữa./.

                                                                               Theo Báo Nhandan

 

 

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục