(HBĐT) - Với những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di tích đa dạng mang giá trị lịch sử, tâm linh, huyện Lạc Thủy đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

 

Theo đồng chí Bùi Văn Hòa, Phó trưởng phòng VH -TT huyện Lạc Thủy cho biết: Các nhà khoa học đã phát hiện ở Lạc Thuỷ có 8 di tích thuộc nền Văn hoá Hoà Bình gồm: di vật trống đồng loại 1, giáo búp đa, giáo lá lúa, đỉnh đồng, mũi dao đồng… Điều này chứng tỏ có sự giao thoa với nền Văn hoá Đông Sơn cách đây hàng nghìn năm. Đặc biệt, trong hang Đồng Nội, xã Đồng Tâm còn phát hiện những hình khắc trên vách núi đá, tiêu biểu nhất là hình mặt thú và ba mặt người. Có thể nói đó là tác phẩm duy nhất của nghệ thuật tạo hình trong nền Văn hoá Hoà Bình.  

Hiện nay, huyện Lạc Thủy có 85 di tích, trong đó 6 di tích được Bộ VH -TT&DL xếp hạng di tích quốc gia, 8 di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, 20 di tích cần bảo vệ. Có nhiều hồ, đập như: hồ Đá Bạc, hồ Đồng Tâm, hồ Đầm Khánh, liên hồ Phú Lão, hang Chim, hang Hào, hang Đồng Thớt. Đặc biệt có dòng sông Bôi chảy qua là tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch đường thuỷ xây dựng các tour du lịch nối liền các điểm di tích. Những năm qua, huyện luôn coi  du lịch là ngành kinh tế quan trọng, do đó đặc biệt ưu tiên đầu tư quy hoạch phát triển hạ tầng phục vụ du lịch. Bên cạnh đó, cộng đồng dân cư đã nhận thức được tầm quan trọng của du lịch, tham gia phát triển du lịch tốt hơn và có ý thức xây dựng du lịch bền vững. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn huyện đã được đầu tư, nâng cấp. Nhiều dự án hạ tầng du lịch đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Huyện đã có nhiều giải pháp để phát triển du lịch bền vững, hiệu quả KT -XH cao gắn với đảm bảo vững chắc AN -QP. Trong đó, chỉ đạo các xã, thị trấn, điểm du lịch đầu tư đa dạng hoá sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, tăng hiệu quả kinh doanh và sức hấp dẫn cho du lịch tạo việc làm cho người lao động, tăng nhanh tỷ trọng ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế địa phương. Đồng thời, tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành trong quá trình phát triển kinh tế, phát huy truyền thống bản sắc văn hoá dân tộc, tôn tạo và giữ gìn các di tích lịch sử văn hoá, cảnh quan môi trường góp phần thúc đẩy du lịch phát triển.  

Đến nay, hoạt động du lịch của huyện đã có nhiều khởi sắc. Ngoài những điểm du lịch đã được hình thành còn có các điểm du lịch mới khai trương đi vào hoạt động góp phần làm phong phú, đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch trên địa bàn. Du khách trong và ngoài nước đến thăm quan, nghỉ dưỡng ngày càng nhiều, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng góp phần tích cực vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách Nhà nước. Đến cuối tháng 6/2016, huyện Lạc Thuỷ đã đón trên 800.000 lượt khách đến thăm quan. Doanh thu từ du lịch ước đạt 126 tỷ đồng. Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn bộc lộ những  hạn chế cần khắc phục như: điểm xuất phát của nền kinh tế còn thấp, chưa tích lũy được nhiều, công nghiệp chưa phát triển. Ngành du lịch phát triển chưa xứng với tiềm năng, đặc biệt tiềm năng du lịch thắng cảnh chưa được khai thác để phát triển như di tích thắng cảnh quốc gia hang Luồn. Bên cạnh đó, các di tích khảo cổ học có giá trị chưa được đưa vào khai thác như: Di tích khảo cổ học hang Đồng Thớt thuộc thị trấn Thanh Hà, di tích hang Đồng Nội thuộc xã Đồng Tâm. Hoạt động du lịch vẫn còn mang tính tự phát, chưa có quy chế quản lý để tạo nguồn thu cho ngân sách huyện. Sản phẩm và dịch vụ du lịch còn nghèo nàn, chủ yếu là sản phẩm địa phương, khả năng cạnh tranh không cao; chưa xây dựng được các sản phẩm du lịch đặc trưng vùng, miền để phục vụ nhu cầu khách du lịch. Hoạt động thương mại chưa gắn kết với phát triển các làng nghề truyền thống. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Việc tổ chức khai thác các tuyến, điểm, tour du lịch chưa hiệu quả.  

Đồng chí  Bùi Đức Hòa, Phó trưởng phòng VH -TT huyện cho biết thêm: Để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, UBND huyện xây dựng đề án “Phát triển du lịch huyện Lạc Thủy giai đoạn 2015 – 2020; tầm nhìn đến năm 2030”. Trong đó, phát triển du lịch dịch vụ theo hướng bền vững, tăng cường hiệu quả, tạo cơ sở thống nhất trong hoạt động quản lý, khai thác tiềm năng và kinh doanh du lịch của huyện góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập của cộng đồng dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Phát triển du lịch huyện Lạc Thủy trở thành một điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh và các vùng lân cận với các sản phẩm đặc trưng là du lịch văn hóa – tâm linh, nghiên cứu, sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển du lịch và phát triển KT -XH, thực hiện chiến lược con người, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, giải quyết việc làm và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

                                                                      Đỗ Hà

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục