(HBĐT) - Sáng 18/4, UBND thành phố Hòa Bình tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đền và Đình Thịnh Lang. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Dự buổi lễ còn có lãnh đạo Sở VH,TT&DL, TT&TT, đông đảo nhân dân trên địa bàn phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình.

 

Đền và Đình Thịnh Lang nằm tại địa bàn phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình. Theo lời kể của các cụ cao niên tại địa phương cho biết, Đình Thịnh Lang thờ Tam vị Tản Viên Sơn Thánh- là vị đứng đấu “Tứ bất tử” được nhắc đến trong tâm thức dân gian của người Việt, là vị thánh biểu đạt cho khả năng sáng tạo to lớn của dân tộc Việt Nam trong chiến đấu chống thiên tai, lũ lụt để bảo vệ mùa màng mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đền và Đình Thịnh Lang cho UBND thành phố Hòa Bình.

 

Đền Thịnh Lang thờ Tam vị Quận Công có công đánh giặc giữ nước trong lịch sử. Tại di tích này, trước đây lễ hội chính được tổ chức vào ngày 8 tháng giêng âm lịch. Hội chính được tổ chức 3 năm một lần. Ngoài ra, làng Thịnh Lang xưa còn tổ chức 3 lễ hội nhỏ khác là Lễ Cầu mùa (15/5 âm lịch), Lễ rửa lá lúa (15/8 âm lịch), Lễ Cơm mới (15/10 âm lịch) các lễ này được tổ chức tại Đình Thịnh Lang.

 

Hiện nay, tại di tích các lễ kể trên không được tổ chức nữa, song vào những ngày sóc vọng (mùng 1 và ngày rằm hàng tháng) và các ngày lễ, tết trong năm bà con nhân dân và du khách thập phương vẫn về dâng tại di tích. Di tích hiện được sự quản lý Nhà nước của UBND phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình. UBND phường giao cho Hội người cao tuổi địa phương trực tiếp trông coi, quản lý theo Luật và bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa của di tích.

 

 

Chính quyền và nhân dân thành phố Hòa Bình tổ chức lễ rước bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đền và Đình Thịnh Lang.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của của việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Đền và Đình Thịnh Lang, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống văn hóa của dân tộc. Tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân phường Thịnh Lang, con em xa quê hương và du khách thập phương luôn hướng về cội nguồn, tiếp tục đầu tư, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn phát huy giá trị văn hóa của Đền và Đình Thịnh Lang, góp phần tô thắm thêm trang sử cách mạng của quê hương.

 

 

                                                         Lê Thùy- CTTĐT

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục