(HBĐT) - Ngày 21/11, tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình), Cụm thi đua 7 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc ngành văn hóa-TT&DL bao gồm các tỉnh: Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017.


Toàn cảnh hội nghị cụm thi đua ngành văn hóa cụm thi đua 7 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc.

Năm 2017, hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ VH, TT&DL phát động với chủ đề "Kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm và văn minh” các cơ quan trong Cụm thi đua đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua, đăng ký các chỉ tiêu, danh hiệu thi đua. Nội dung thi đua chú trọng vào nâng cao chất lượng công việc, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2017. Các cơ quan tập trung đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào "Nâng cao chất lượng dịch vụ” trong lĩnh vực du lịch, phát động phong trào "Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc. Cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, hăng say trong công tác, học tp và lao động, sáng tạo. Chủ động sáng tạo trong việc tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tại mỗi địa phương. Trong đó, tiêu biểu như: Sở VH,TT&DL Hòa Bình đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thế giới công nhận nền "Văn hóa Hòa Bình”, Liên hoan làng du lịch cộng đồngcác tỉnh Tây Bắc mở rộng tại huyện Mai Châu, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I…; Sở VH,TT&DL Tuyên Quang tổ chức thành công các hoạt động văn hóa chào mừng lễ đón nhận bằng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình, Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ I và Lễ hội Thành Tuyên…;Sở VH,TT&DL Yên Bái tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể nghệ thuật Xòe Thái trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020 và xây dựng hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Xòe Thái đề trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể…

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, ngành văn hóa, TT&DL tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và xã hội các tỉnh. Tổ chức quản lý tốt hoạt động lễ hội năm 2018 đảm bảo an ninh trật tự, lành mạnh và hiệu quả. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch các tỉnh trong cụm.

Tại hội nghị các Sở trong cụm đã thống nhất cao bầu Sở VH,TT&DL Hòa Bình là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua năm 2017 và được nhận Cờ thi đua của Bộ VH,TT&DL. Đồng thời, thống nhất bầu sở VH,TT&DL Tuyên Quang là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2018.


Hồng Ngọc

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục