(HBĐT) - Bên cạnh những lợi thế đặc thù của hồ Hòa Bình có phong cảnh thiên nhiên hữu tình không đâu có được, trên khu vực hồ có nhiều bản, làng các dân tộc sinh sống còn lưu giữ được những giá trị văn hóa đặc sắc, tạo nên sự cuốn hút, đem lại trải nghiệm đầy thú vị cho du khách trong và ngoài tỉnh.


Bản Ngòi, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc nằm sát hồ, tựa lưng vào núi hùng vĩ, đại ngàn xanh, rừng nguyên sinh tĩnh mịch được coi là một trong những bản ven lòng hồ đẹp và nguyên sơ nhất của tỉnh. Bản là nơi cơ trú của đồng bào dân tộc Mường, vẫn giữ được nét đẹp truyền thống từ lâu đời của những ngôi nhà sàn. Bản Ngòi có nhiều thác nước, hang động kỳ thú tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, hiếm có. Bản đã được Công ty CP Du lịch Hòa Bình đầu tư 7 nhà sàn đạt chuẩn, người dân được tập huấn các kỹ năng làm du lịch cộng đồng cùng với các loại hình vui chơi giái trí. Bản đã trở thành điểm du lịch cộng đồng, đáp ứng nhu cầu du khách muốn trekking, muốn hòa mình vào thiên nhiên, tìm hiểu đời sống văn hóa người Mường mang lại những ngày nghỉ dưỡng bình yên, hạnh phúc nơi vùng non nước hữu tình và thưởng thức những sản vật ngon, sạch từ phương thức trồng trọt hoàn toàn tự nhiên của người dân.



Bản Ngòi, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc thu hút đông đảo du khách đến tìm hiểu, trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa dân tộc Mường.

Xóm Ké, xã Hiền Lương (Đà Bắc) có khoảng 80 hộ dân cũng lưu giữ tốt những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường. Cả xóm đã có nhiều hộ dân đầu tư mô hình du lịch cộng đồng, xây dựng các sản phẩm du lịch khai thác các giá trị văn hóa tốt đẹp của người dân, thu hút khách du lịch khám phá núi non, rừng già hùng vĩ, lòng hồ mênh mang lại được hòa đồng cùng sinh hoạt, cảm nhận cuộc sống văn hóa, lao động sản xuất của người dân địa phương. 

Bản Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc) với 100% hộ đồng bào dân tộc Dao cũng được du khách biết đến nhiều hơn đến tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa, sinh hoạt sản xuất của người dân. 

Xóm Đá Bia, xã Tiền Phong (Đà Bắc) vẫn còn lưu giữ nguyên bản cuộc sống, sinh hoạt của đồng bào dân tộc, người   dân thân thiện, dễ gần, có quán bán hàng tự giác, có những ẩm thực tinh tế, phong phú, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp đang trở thành điểm du lịch cộng đồng khó có thể bỏ qua khi tham quan, khám phá hồ sông Đà... 

Thực hiện quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh đang triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia phát triển du lịch theo quy hoạch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với hệ sinh thái hồ Hòa Bình.  Trong đó, tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch tâm linh đền thác Bờ, huyện Cao Phong và Đà Bắc; đền Đôi Cô, xã Hiền Lương; xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao tại đảo Sung, xã Tiền Phong; khu vực vịnh Ngòi Hoa, hồ Hoa, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc; sản phẩm du lịch vui chơi, giải trí chất lượng cao tại khu vực vịnh Ngòi Hoa; sản phẩm du lịch cộng đồng tại các xóm Ngòi (Ngòi Hoa), xóm Trụ (Thái Thịnh); xóm Ké (Hiền Lương), xóm Đá Bia (Tiền Phong). ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch tìm hiểu văn hóa các dân tộc. Phát triển các loại hình dịch vụ ẩm thực, khai thác món ăn truyền thống, đặc sản của dân tộc Mường và các dân tộc thiểu số trong vùng…


L.C

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục