(HBĐT) - Ngày 14/11, nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại Khu dân cư xóm Mon, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Sở TN&MT, Sở TT&TT; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kỳ Sơn.

Khu dân cư xóm Mon có tổng số 99 hộ và 406 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mường chiếm 98% còn lại 2% dân tộc khác sống tập trung ven đường liên xã Phúc Tiến – Phú Minh được chia thành 3 cụm dân cư. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Ban công tác Mặt trận phối hợp với chính quyền, các ngành đoàn thể và nhân dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng – an ninh và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của xóm là 4/99 chiếm 4%, không có hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân của khu dân cư ước đạt 30 triệu đồng/người/năm, tăng 2 triệu đồng so với cùng kỳ. 95% số hộ được tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, đường đi lại trong khu dân cư, 90% được bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cũng như phát triển kinh tế của khu dân cư. Kết quả thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã có 95% hộ đạt gia đình văn hóa; xóm Mon đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa”.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho Khu dân cư xóm Mon, xã Phúc Tiến.


Các hộ gia đình trong khu dân cư ký cam kết thi đua năm 2019.

Năm 2019, khu dân cư xóm Mon tiếp tục phấn đấu giữ danh hiệu làng văn hóa nhiều năm liên tục, hộ gia đình văn hóa đạt 95% trở lên; mức thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm...

Tại Ngày hội, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà chính quyền và nhân dân Khu dân cư xóm Mon, xã Phúc Tiến đã đạt được trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Để phát huy những thành tích đã đạt được, trong những năm tiếp theo, Khu dân cư xóm Mon cần tiếp tục phát huy hơn nữa tính tự chủ của từng người dân, từng hộ gia đình trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường ý thức tự quản trong nhân dân, giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Coi trọng và phát triển khu dân cư không còn hộ đói nghèo, không có nhà dột nát, khu dân cư không còn tệ nạn xã hội, khu dân cư "xanh – sạch – đẹp”. Thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm là "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và "Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Nhân dịp này, xã Phúc Tiến đã trao Giấy chứng nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục cho 49 hộ gia đình văn hóa và KDC văn hóa cho xóm Mon.

 


                                                                    Đ.H

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục