Tối 19-12, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng, bên hồ Xuân Hương thơ mộng diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38. Đây là hoạt động truyền thống hàng năm của ngành truyền hình, do Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, Đài PT-TH Lâm Đồng lần đầu đăng cai tổ chức. Hơn 1.000 đại biểu đến từ các Đài PT-TH, các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình trong cả nước tham dự.

Lễ khai mạc Liên hoan truyền hình lần thứ 38 mang đến cho các đại biểu và khán giả cả nước một không gian đậm nét xứ ngàn hoa Đà Lạt qua chương trình nghệ thuật đặc sắc. Tiết mục khai hội là sự kết hợp của âm nhạc, ánh sáng, màn hình Led và nghệ thuật múa đương đại ấn tượng, với hình ảnh các loài hoa đặc trưng của xứ ngàn hoa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, thời gian qua, báo chí nói chung và truyền hình có sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đã cùng với cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khai mạc (ảnh: M.V.Bảo)

 

Trước đây, khi nói đến truyền hình, người ta hình dung cột sóng chọc trời, là những chiếc ti-vi cồng kềnh, là một ê-kíp đồ sộ để có một tác phẩm. Bây giờ, chỉ cần một nhóm rất nhỏ, thậm chí chỉ cần một phóng viên, với những thiết bị thông minh, hoặc chỉ một chiếc điện thoại thông minh cũng có thể làm được tác phẩm, có thể xem được truyền hình ở mọi nơi. Mạng internet, mạng xã hội, trí thông minh nhân tạo, hay máy móc phát triển thì yếu tố con người càng quan trọng, không chỉ là bản lĩnh, trình độ chuyên môn, mà quan trọng hơn là cả tấm lòng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao, đa dạng của công chúng, thông tin phải nhanh, chính xác, và hơn cả là luôn có định hướng, không chỉ vấn đề chính trị mà cả văn hóa và thẩm mỹ.

Liên hoan lần này, Ban tổ chức nhận được 496 tác phẩm dự thi thuộc chín thể loại, được sản xuất phổ biến tại các Đài PT-TH, với tổng thời lượng hơn 23 nghìn phút. Điểm mới của Liên hoan năm nay, lần đầu những phim truyện truyền hình có kịch bản chuyển thể, hoặc phỏng theo tác phẩm văn học nước ngoài và phim tài liệu dài tập được tham gia dự thi.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Đài THVN tặng hoa các giám khảo (ảnh: M.V.Bảo)

 

Liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc đã phát sóng trong năm tại chín thể loại: Chương trình dành cho thiếu nhi, phim tài liệu, phóng sự, chương trình chuyên đề - khoa giáo, chương trình giao lưu - đối thoại - tọa đàm, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, chương trình ca múa nhạc, chương trình sân khấu và phim truyện truyền hình.

Truyền hình Nhân Dân có chín tác phẩm tham gia dự thi tại liên hoan lần này, thuộc các lĩnh vực: phim tài liệu, phóng sự, chương trình giao lưu - đối thoại - tọa đàm, sân khấu và chuyên đề - khoa giáo.

Trong khuôn khổ Liên hoan diễn ra các sự kiện, như hai hội thảo chuyên đề về "Mạng xã hội và truyền hình”, "Giải pháp sử dụng thiết bị cơ động, nhỏ gọn cho sản xuất chương trình”, với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế; triển lãm ảnh của các tác giả là những người làm truyền hình.

Liên hoan diễn ra đến ngày 22-12, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

                                                          Theo báo Nhân dân

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục